20/10/2020 8:20  
Trung Quốc dự kiến sẽ xem xét việc đưa điểm thi môn giáo dục thể chất ở mức độ tương đương với các môn tiếng Trung, Toán và tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh THPT.

Người đứng đầu cục giáo dục nghệ thuật, sức khỏe, thể chất Bộ Giáo dục Trung Quốc Wang Dengfeng cho biết Vân Nam là đơn vị cấp tỉnh duy nhất tại Trung Quốc yêu cầu môn giáo dục thể chất có cùng trọng số như các môn học thuật khác trong kỳ thi tuyển sinh THPT. 

Theo ông Wang, các khu vực khác nên dần dần nâng cao trọng số của môn giáo dục thể chất tương đương với các môn học thuật khác. Ông Wang cũng cho rằng Trung Quốc nên bắt đầu xem xét đưa giáo dục thể chất vào kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia gaokao. 

Ông Wang cho rằng từ nay tới năm 2022, tất cả khu vực cấp tỉnh tại Trung Quốc nên dần dần đưa bài thi kiểm tra năng lực thể chất của học sinh vào kỳ thi tuyển sinh THPT. Hiện 12 thành phố thuộc 6 khu vực cấp tỉnh tại Trung Quốc đã thực hiện công tác này.

Trung Quốc mới đây đã ban hành 2 hướng dẫn về phát triển giáo dục thể chất và mỹ học tại trường học trong kỷ nguyên mới. Những hướng dẫn này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách chương trình giáo dục thể chất và mỹ học, xây dựng thêm cơ sở vật chất cũng như cải tiến khung chương trình.

Các hướng dẫn yêu cầu các trường tiểu học, trung học cơ sở dạy một tiết giáo dục thể chất/ngày và chú trọng tới việc giáo dục mỹ học, bao gồm các lớp nghệ thuật như âm nhạc, vẽ, nhảy, diễn kịch, thư pháp… 

Các bậc học này cũng được yêu cầu đào tạo học sinh thành thạo 2 kỹ năng thể thao cơ bản như chạy, nhảy và cho học sinh tham gia các bộ môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi và thể thao mùa đông. Học sinh cũng được khuyến khích học thành thạo 2 kỹ năng về nghệ thuật. 

Sinh viên đại học được yêu cầu học đủ tín chỉ môn giáo dục thể chất và mỹ học để được tốt nghiệp. Sinh viên sau đại học, hiện không bắt buộc học giáo dục thể chất và mỹ học, cũng được khuyến khích tham gia các lớp học này.

Chủ tịch Đại học Thể thao Thượng Hải Chen Peijie cho rằng việc yêu cầu điểm thi giáo dục thể chất trong kỳ thi tuyển sinh THPT sẽ góp phần cải thiện sức khỏe thể chất của học sinh.

Tuy nhiên, quy định mới này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên các mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng cho rằng liệu việc yêu cầu điểm thi có phải cách làm đúng để đẩy mạnh giáo dục thể chất. Nhiều người cho rằng Trung Quốc hiện thiếu nhiều giáo viên nghệ thuật cả về số lượng lẫn chất lượng. 

“Giáo dục mỹ học không phải chỉ để dạy học sinh cách vẽ, hát hay nhảy mà còn về khả năng cảm thụ và trân trọng vẻ đẹp nghệ thuật. Điều này rất quan trọng với sức khỏe tâm lý của học sinh”, một ý kiến cho hay.

Người này cho rằng mấu chốt của việc phát triển giáo dục mỹ học là phải đào tạo thêm nhiều giáo viên bộ môn này.

Minh Hương

Theo China Daily 

Nguồn tin: dantri.com.vn


Giáo dục   Thể thao   Trung Quốc   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...