27/12/2021 7:10  
Việc một quan chức phụ trách in tiền ở Trung Quốc bị bắt gần đây đã làm dấy lên tin đồn ông bị bắt vì lén in 2.000 tỷ Nhân dân tệ (314 tỷ USD).

Cộng đồng mạng Trung Quốc những ngày gần đây xôn xao vụ ông Chen Yaoming, một trong các quan chức phụ trách in tiền của Trung Quốc, bị bắt. Đây là một trong những chủ đề gây nhiều sự chú ý nhất trên mạng xã hội Weibo tuần qua.

Nhiều cư dân mạng tin rằng, cựu quan chức này đã mắc "sai phạm nghiêm trọng". Một số người dùng mạng đồn đoán, ông Chen bị bắt vì lén in tiền giả có cùng số seri với các đồng tiền khác. Theo tin đồn này, ông Chen đã lén in 2.000 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 314 tỷ USD) với số seri trùng với seri của những đồng tiền khác.

Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã bác bỏ những tin đồn này. PBOC cho biết, việc in ấn tiền phải tuân thủ một quy trình vô cùng nghiêm ngặt và được thực hiện theo các quy định, điều luật.

Đến nay, lý do ông Chen bị bắt vẫn không được đề cập trong bất cứ thông cáo nào của PBOC hay cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc. Thông cáo đầu tháng này của cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc chỉ nói rằng, ông Chen tự thú sai phạm và đang bị điều tra.

Minh Phương
Theo Bloomberg

Nguồn tin: dantri.com.vn


Ngân hàng   Trung Quốc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...