17/04/2021 17:13  
Trung Quốc cho biết đã phát hiện một tàu không người lái nghi của nước ngoài ở khu vực biển phía đông nước này.

CCTV đưa tin, một tàu cá của Trung Quốc đã phát hiện ra một con tàu không người lái cỡ nhỏ ở gần tỉnh Giang Tô gần đây. Con tàu được cho là có chức năng thu thập tin tức tình báo, nghi là của nước ngoài.

Các ngư dân Trung Quốc sau đó đã giao tàu không người lái dài 3 m cho một viện nghiên cứu quốc gia. Viện này sau đó mô tả rằng "một thiết bị trinh thám đã được một quốc gia nước ngoài bí mật đưa vào vùng biển Trung Quốc".

Tàu không người lái bị phát hiện ở ngoài khơi Diêm Thành ở Hoàng Hải - gần biển Hoa Đông. Theo CCTV, nó có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động trong khu vực, gây ra mối đe dọa cho "các mục tiêu dưới nước" của Trung Quốc.

Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về tàu trên, nhưng theo các chuyên gia, dựa vào hình ảnh các nhà quan sát quân sự Trung Quốc đăng trên mạng xã hội, nó trông có vẻ giống như "Wave Glider" - một tàu không người lái chạy bằng năng lượng mặt trời và sóng do Liquid Robotics, một công ty con của tập đoàn Boeing (Mỹ), chế tạo.

Chuyên gia Song Zhongping nhận định rằng ngoài các phương tiện dưới nước thường được sử dụng để thu thập dữ liệu hải dương học - bao gồm độ mặn, dòng nước biển, nhiệt độ nước và tốc độ âm thanh và những dữ liệu này có thể được sử dụng trong hoạt động chống tàu ngầm.

"Hoạt động chống ngầm cần rất nhiều thông tin cơ bản", ông Song nói.

Ông cũng nghi ngờ rằng Mỹ có thể đã đặt số lượng lớn tàu không người lái ở vùng biển gần Trung Quốc để liên tục "cập nhật" kho dữ liệu nhằm mục tiêu phát hiện và giám sát tàu ngầm Trung Quốc.

"Những phương tiện này có thể truyền tin thông qua vệ tinh, khiến nó trở nên hiệu quả hơn", ông Song cho hay.

Thông tin trên được đăng tải trong bối cảnh vài tháng trước, một ngư dân Indonesia phát hiện ra một tàu ngầm không người lái (UUV) nghi do Trung Quốc sản xuất tại khu vực đảo Sulawesi.

Muhammad Fauzan, một chuyên gia phân tích an ninh của Indonesia, nhận định thiết bị trên dường như dùng để vẽ hải đồ cho tàu ngầm. Ông cho biết, đây ít nhất là lần thứ 3 một UUV nghi của Trung Quốc được phát hiện ở vùng biển của Indonesia. Điều đáng chú ý là, chiếc UUV vẫn hoạt động khi bị phát hiện. Nó đang di chuyển, có đèn nhấp nháy và cảm biến vẫn hoạt động.

Đức Hoàng

Theo SCMP, Guardian

Nguồn tin: dantri.com.vn


Trung Quốc   bí ẩn   chuyên gia   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...