26/01/2021 15:25  
Quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức diễn tập ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Lôi Châu, phía đông Vịnh Bắc Bộ vào cuối tháng 1.

Cục Hải sự Trung Quốc hôm nay thông báo thiết lập khu vực cấm ở vùng biển phía tây nam bán đảo Lôi Châu vào ngày 27-30/1 để phục vụ diễn tập quân sự. Tuy nhiên, Cục Hải sự và quân đội Trung Quốc chưa cung cấp chi tiết về thời gian, quy mô và các nội dung huấn luyện trong đợt diễn tập.

Trung Quốc thông báo về đợt diễn tập sau khi hải quân Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Biển Đông hôm 23/1 để thực hiện chiến dịch "tự do hàng hải". Đợt triển khai này diễn ra chỉ ba ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Dưới thời chính quyền cựu tổng thống Donald Trump, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng xung quanh loạt vấn đề, trong đó bao gồm Biển Đông. Mỹ đã tăng cường hoạt động tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông và thuyết phục đồng minh, đối tác tham gia nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở vùng biển này.

Việc Mỹ tiếp tục triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông ngay sau khi Biden nhậm chức được coi là dấu hiệu cho thấy chính quyền mới của Mỹ sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông và Đài Loan.

Trung Quốc ngày 25/1 chỉ trích việc Mỹ thường xuyên điều máy bay và chiến hạm vào khu vực Biển Đông để "phô trương sức mạnh" và cho rằng hành động như vậy "không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực".

Hồi tháng 7/2020, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz và Ronald Reagan đã hai lần diễn tập chung tại Biển Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan hồi giữa tháng 8 cũng tổ chức diễn tập phòng không trên khu vực Biển Đông, song không công bố vị trí cụ thể.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)

Nguồn tin: vnexpress.net


Donald Trump   Joe Biden   Reuters   Trump   Tổng thống   chính sách   căng thẳng   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...