07/12/2020 15:10  
Các công ty Mỹ và Trung Quốc "thống trị" thị trường vũ khí toàn cầu trong năm 2019, trong khi Trung Đông lần đầu tiên có công ty lọt vào nhóm 25 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) ở Stockholm (Thụy Điển) được công bố ngày 7/12, ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ chiếm 61% doanh thu của nhóm 25 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới (Top 25) trong năm 2019. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 2 với tỷ lệ 15,7%.

Tổng doanh thu của Top 25 trong năm 2019 tăng 8,5% lên mức 361 tỷ USD, gấp 50 lần ngân sách hàng năm dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

6 công ty Mỹ và 3 công ty Trung Quốc nằm trong danh sách 10 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới (Top 10), trong khi tập đoàn BAE Systems của Anh giữ vị trí thứ 7 trong Top 10.

Các công ty của Mỹ gồm Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon và General Dynamics giữ 5 vị trí hàng đầu, trong khi các công ty AVIC, CETC và Norinco của Trung Quốc lần lượt xếp ở các vị trí thứ 6, 8 và 9. Tập đoàn L3Harris Technologies đứng ở vị trí thứ 10.

"Trung Quốc và Mỹ cũng là 2 nước lớn nhất xét về chi tiêu vũ khí toàn cầu", Lucie Beraud-Sudreau, giám đốc chương trình chi tiêu vũ khí và quân sự của SIPRI, cho biết thêm.

Theo bà Lucie, Mỹ vẫn luôn thống trị thị trường vũ khí trong nhiều thập niên. Nhưng đối với Trung Quốc, nơi doanh thu của các công ty đã tăng khoảng 5 % trong năm 2019, sự gia tăng về doanh thu vũ khí tại nước này phù hợp với việc triển khai các cuộc cải cách nhằm hiện đại hóa quân đội Trung Quốc từ năm 2015.

Bà Beraud-Sudreau cho biết các nhà sản xuất vũ khí châu Âu hiện vẫn "phân tán", nhưng nếu kết hợp lại với nhau, nhóm này cũng có doanh thu tương đương các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ và Trung Quốc. Hai hãng Airbus (châu Âu) xếp thứ 13 và Thales (Pháp) xếp thứ 14 trong Top 25 đều "phủ sóng" rộng khắp toàn cầu, mỗi hãng đều có đại diện tại 24 quốc gia.

Trung Đông đột phá, Nga chững lại

Trong Top 25 năm nay, lần đầu tiên có sự xuất hiện của một công ty từ Trung Đông. EDGE, công ty từ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), nằm ở vị trí thứ 22, được thành lập vào năm ngoái sau khi khoảng 25 công ty, tổ chức.

"EDGE là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự kết hợp giữa nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm và dịch vụ quân sự trong nước, kết hợp với mong muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các công ty vũ khí ở Trung Đông", nhà nghiên cứu Pieter Wezeman của SIPRI cho biết.

SIPRI cũng lưu ý rằng hãng Dassault của Pháp tăng vọt từ vị trí thứ 38 trong năm 2018 lên vị trí thứ 17 trong năm 2019, nhờ tăng cường xuất khẩu các máy bay chiến đấu Rafale vào năm ngoái.

2 công ty của Nga cũng lọt vào Top 25 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới năm nay, gồm Almaz-Antey xếp thứ 15 và United Shipbuilding xếp thứ 25.

Theo chuyên gia Beraud-Sudreau, cách đây vài năm, các công ty vũ khí của Nga hoạt động ổn hơn nhờ chương trình hiện đại hóa quy mô lớn lực lượng quân đội. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của các công ty này đã sụt giảm đáng kể trong những năm gần đây.

Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau khi sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014, cùng với sự sụt giảm về giá năng lượng và khí đốt tự nhiên đã tác động tới nền kinh tế Nga.

"Nga buộc phải giảm bớt các kế hoạch hiện đại hóa thiết bị quân sự… Kết quả là Nga nhận được ít đơn hàng hơn, thực hiện được ít dự án mới hơn và giảm doanh thu", chuyên gia Beraud-Sudreau cho biết.

Thành Đạt

Theo AFP

Nguồn tin: dantri.com.vn


Airbus   Top 10   Trung Quốc   Tập đoàn   chuyên gia   dịch vụ   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...