23/12/2020 22:10  
Hơn 30 năm về trước, Trương Mạn Ngọc từng là huyền thoại màn bạc hay nữ thần nhan sắc của làng giải trí xứ hương cảng. Tuy nhiên, ở tuổi 56, cô trở thành người đàn bà già nua, cô độc và kín tiếng.

Trương Mạn Ngọc từng được truyền thông và người hâm mộ ngợi ca là huyền thoại diễn xuất, tượng đài nhan sắc kinh điển của làng điện ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên sinh năm 1964 sở hữu nét đẹp thanh tú, cổ điển, quý phái đậm chất Á đông lại cũng mang vẻ phóng khoáng, gợi cảm của phụ nữ phương Tây.

Cô từng sống tại nước ngoài trước khi về Hồng Kông tìm kiếm cơ hội lập nghiệp. Trương Mạn Ngọc về Hương cảng tham dự Hoa hậu Hồng Kông và giành ngôi Á hậu rồi tiến vào vòng bán kết Hoa hậu thế giới cùng năm. Không lâu sau, Trương Mạn Ngọc tạo nên cơn sốt màn ảnh với phim Duyên phận (1984) và vai diễn đã đem về giải Ảnh hậu Kim Tượng danh giá đầu tiên cho cô.

Những bộ phim ghi dấu ấn của cô, gồm: "Điềm mật mật", "Ba chị em họ Tống", "Tâm trạng khi yêu", "Đông tà Tây độc", "A Phi chính truyện", "Anh hùng", "Định mệnh"... Trương Mạn Ngọc là người giữ kỷ lục về số lần được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhấ tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (5 lần) và Giải Kim Mã Đài Loan (4 lần).

Trương Mạn Ngọc cũng là nữ diễn viên người châu Á đầu tiên giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" (Prix d'interprétation féminine) tại Liên hoan phim Cannes và là sao Hoa ngữ đầu tiên thắng giải Gấu bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin.

Ở thời đỉnh cao nhan sắc lẫn sự nghiệp, Trương Mạn Ngọc là một trong tứ đại mỹ nhân của màn ảnh Hồng Kông cùng Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân và Lâm Thanh Hà. Tuy nhiên, đường tình duyên của Trương Mạn Ngọc rất lận đận bởi mỹ nhân sinh năm 1964 vốn là một phụ nữ đa tình.

Trương Mạn Ngọc từng thừa nhận, cô từng chung sống với một nhà thiết kế khi mới trở về Hồng Kông tìm kiếm cơ hội đổi đời. Song, mối tình này sớm kết thúc khi Trương Mạn Ngọc phát hiện bạn trai lừa dối. Chia tay không lâu, Trương Mạn Ngọc lại có những cuộc tình mới. Truyền thông Hồng Kông từng gọi Trương Mạn Ngọc là người đàn bà không thể sống thiếu tình yêu một ngày. 

Năm 1987, Trương Mạn Ngọc hò hẹn với đạo diễn Nhĩ Đông Thăng sau một tháng chia tay người tình Hàn Quốc. Song, cuối cùng đạo diễn Đông Thăng vẫn quyết định chia tay Trương Mạn Ngọc vì không thể chịu nổi lối sống phóng khoáng của mỹ nhân họ Trương.

4 năm sau đó, Trương Mạn Ngọc phải lòng đạo diễn người Mỹ - Hanke trong một lần hợp tác chung. Nhưng mối tình từng được truyền thông ngợi ca đẹp và lãng mạn như phim ngôn tình cũng nhanh chóng kết thúc khi Hanke công khai những bức thư tình của hai người với truyền thông.

Năm 1993, Trương Mạn Ngọc thừa nhận đang tìm hiểu doanh nhân trẻ Tống Học Kỳ nhưng chuyện tình này cũng không kéo dài khi doanh nhân họ Tống công khai kết hôn với một cô gái trẻ khác thay vì lựa chọn nữ diễn viên nổi tiếng. 

Trương Mạn Ngọc thông báo kết hôn với đạo diễn người Pháp - Olivier Assayas vào năm 1998. Cô cũng chia sẻ ý định giải nghệ để tập trung chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm chung sống, cặp đôi đã ly hôn mà không có con chung. Một nguồn tin cho hay, Trương Mạn Ngọc đã rất đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình.

Ly hôn chồng không lâu, Trương Mạn Ngọc quay lại làng giải trí và dính tin đồn hò hẹn với tài tử Lương Triều Vỹ. Cặp đôi gặp nhau và phải lòng nhau vào năm 2000 khi cùng tham gia bộ phim "Tâm trạng khi yêu". Khi đó, Lương Triều Vỹ đang hò hẹn với Lưu Gia Linh và Trương Mạn Ngọc bị kết tội là "người thứ ba" trong mối quan hệ của Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh.

Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc từng hợp tác trong bộ phim "Tân Trát sư huynh" vào năm 1983. Sau nhiều năm gặp lại và đóng cặp trong một bộ phim tình cảm ngọt ngào, Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc thực sự như gặp tiếng sét ái tình. Song, cuối cùng, tài tử họ Lương vẫn lựa chọn Lưu Gia Linh thay vì Trương Mạn Ngọc và khẳng định rằng: "Lưu Gia Linh là người phụ nữ thích hợp với tôi nhất".

Năm 2001, Lương Triều Vỹ gây sốc khi nắm tay cả Lưu Gia Linh lẫn Trương Mạn Ngọc lên thảm đỏ quốc tế. Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh làm đám cưới vào năm 2009 sau gần 20 năm bên nhau trong khi Trương Mạn Ngọc hiện sống một mình.

Năm 2007, Trương Mạn Ngọc hạnh phúc nắm tay người tình trẻ - kiến trúc sư điển trai kém tuổi người Đức Ole Scheere. Nhưng chỉ sau 4 năm bên nhau, Trương Mạn Ngọc chia tay bạn trai kém 8 tuổi vì Ole rung động trước những cô gái trẻ trung hơn. Không chịu được cuộc sống cô đơn, năm 2014, Trương Mạn Ngọc lại hò hẹn với một thanh niên người ngoại quốc kém cô tới 20 tuổi nhưng mối quan hệ này kéo dài chưa đầy 2 năm.

Theo truyền thông Hồng Kông, thời trẻ, Trương Mạn Ngọc đầu tư khá nhiều tiền vào bất động sản. Từ năm 2011 tới năm 2013, cô mua tới 4 biệt thự cao cấp tại Hông Kông với giá bình quân từ 7,6 triệu đô la Hồng Kông tới 11,8 triệu đô la Hồng Kông. Sau này, cô còn đầu tư thêm cổ phiếu nhưng không thành công khi thua thiệt tới hàng trăm triệu đô la Hồng Kông từ việc mua bán chứng khoán.

Năm 2019, cô nhận lời xuất hiện trong một chương trình truyền hình sau nhiều năm "ở ẩn". Mỹ nhân một thời giờ già nua, gầy guộc và ăn mặc rất giản dị. Cô không còn duy trì quan hệ với bạn bè, không giao lưu với người thân và sống trong cảnh túng thiếu. 

Ngôi sao nổi tiếng một thời từng chia sẻ: "Trong suốt sự nghiệp, tôi không đặc biệt chú ý hay nỗ lực xây dựng và duy trì các mối quan hệ cá nhân. Tôi chỉ tập trung làm việc. Khi hoàn thành công việc trong ngày, tôi về nhà nghỉ ngơi mà chủ yếu là ngủ. Trên trường quay, lúc nghỉ giữa ngày, tôi cũng tập trung nghỉ ngơi, không trò chuyện nhiều với ai".

Một nguồn tin cho hay, nữ diễn viên nổi tiếng đã chuyển từ biệt thự sang trọng để đến sống tại một khu bình dân. Hàng ngày, Trương Mạn Ngọc đeo khẩu trang khi ra ngoài đi chợ hay dắt chó đi dạo. Cô mua sắm ở những khu chợ bình dân, không còn tiêu tiền hoang phí như thời trẻ.

Những năm gần đây, Trương Mạn Ngọc không còn thiết tha với việc hò hẹn hay yêu đương. Cô duy trì cuộc sống độc thân và không tái hôn vì hiểu ra rằng, hôn nhân không mang lại cho một người phụ nữ như cô sự an toàn. Cô từng đọc những bình luận về ngoại hình xuống sắc và gầy gò quá mức của mình trên mạng xã hội nhưng Trương Mạn Ngọc giờ không còn bận tâm.

"Ai rồi cũng phải già đi. Tại sao phải mãi mãi trẻ đẹp và không có nếp nhăn trên mặt? Mọi người không phải lúc nào cũng xinh đẹp, nhưng hãy trở thành một người thú vị và say mê làm việc gì đó. Tôi tin rằng, vẻ đẹp ngoại hình không phải là tất cả mà nó là một sự lãng phí. Nhan sắc phải cần có gia vị, có hạnh phúc và như thế mọi thứ mới trở nên tuyệt vời", Trương Mạn Ngọc từng chia sẻ.

Trương Mạn Ngọc kiên quyết nói "không" với những lời mời đóng phim dù cô được đề nghị mức cát-sê lên tới 200 triệu nhân dân tệ để quay lại phim trường. Cô dành trọn vẹn đam mê cho sự nghiệp ca hát dù không được người hâm mộ ủng hộ.

Bỏ qua những lời chê bai về chất giọng thiếu chuyên nghiệp của mình, Trương Mạn Ngọc vẫn tới phòng thu âm luyện tập và cho ra những sản phẩm âm nhạc mới. "Tôi không quan tâm đến lời chê bai nhan sắc. Tôi cũng không bận lòng việc đi hát bị chê dở", cô tuyên bố.

Mi Vân

Theo QQ/Sina

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hoa hậu   hoàn thành công việc   huyền thoại   hợp tác   kết hôn   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...