19/11/2020 14:25  
Tướng Eslen nói F-35 không tàng hình được trước S-400 Nga, cảnh báo Ankara sẽ dùng tên lửa này đối phó nếu Athens mua tiêm kích Mỹ.

"Nếu Hy Lạp mua tiêm kích F-35, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dùng hệ thống S-400 chống lại chúng. Cả thế giới biết rằng những chiến đấu cơ đó không tàng hình được trước hệ thống phòng không do Nga chế tạo. Đây chính là điều Mỹ đang lo ngại", Nejat Eslen, tướng về hưu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, nói trên truyền hình hôm 18/11.

Phát biểu được đưa ra sau khi truyền thông Hy Lạp công bố thư đề nghị (LOR) được Bộ Quốc phòng nước này gửi đến Lầu Năm Góc, trong đó nêu đề xuất đặt mua 18-24 tiêm kích tàng hình F-35 mới hoặc đã qua sử dụng trong biên chế không quân Mỹ và đặt thời hạn tiếp nhận chiếc đầu tiên trong năm 2021.

Tướng Eslen cho rằng Washington cần suy nghĩ kỹ trước khi tăng cường sức mạnh quân sự cho Athens. "Sự ủng hộ Hy Lạp ở biển Aegean và đông Địa Trung Hải sẽ không phục vụ lợi ích của Mỹ. Vị trí địa chính trị và năng lực quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò rất quan trọng với Mỹ và NATO. Washington cần tính đến cân bằng chiến lược giữa Ankara và Athens", ông nói thêm.

Eslen khẳng định hệ thống S-400 sẽ hạn chế đáng kể hiệu quả hoạt động của tiêm kích F-35, cảnh báo việc triển khai tên lửa S-400 ở biển Aegean và đông Địa Trung Hải sẽ giúp Ankara chiếm ưu thế lớn trước các nước láng giềng.

Hy Lạp đang muốn hiện đại hóa toàn diện lực lượng không quân, nhằm đối phó với nỗ lực tăng cường hiện diện và đẩy mạnh hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông Địa Trung Hải. "Hệ thống S-400 của Thổ có thể gây nhiều vấn đề với hoạt động bình thường của không quân Hy Lạp. Kế hoạch mua gấp F-35 có thể là một nỗ lực nhằm đối phó điều này", tờ Proto Thema của Hy Lạp cho hay.

Căng thẳng Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ leo thang từ tháng 8, khi Ankara cử chiến hạm hộ tống tàu thăm dò tới khảo sát địa chấn ở vùng biển mà Athens tuyên bố chủ quyền. Hy Lạp điều chiến hạm đối phó đội tàu của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tổ chức các cuộc diễn tập với đồng minh EU và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để phô trương sức mạnh.

Athens và Ankara cũng tranh chấp chủ quyền ở vùng biển Aegean nằm giữa hai nước. Tiêm kích hai bên đã vờn nhau tới 16 lần trên vùng trời tranh chấp ở biển Aegean chỉ trong ngày 17/12/2019.

Tàu chiến Hy Lạp từng áp sát, cắt mặt tàu hộ vệ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc tập trận lớn nhất của Ankara hồi tháng 5/2019. Tiêm kích Mirage 2000 Hy Lạp hồi cuối năm 2018 cũng mang tên lửa diệt hạm khóa mục tiêu vào tàu hộ vệ lớp Barbaros của Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Aegean nhằm phô trương sức mạnh, răn đe đối phương.

Vũ Anh (Theo Sputnik)

Nguồn tin: vnexpress.net


Thổ Nhĩ Kỳ   Tiêm kích   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...