26/01/2021 7:20  
Mặc dù tăng nhưng giới phân tích cho rằng đồng USD sẽ chịu nhiều áp lực trong thời gian tới.

Rạng sáng ngày 26/1 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD trên thị trường quốc tế đạt 90.343 điểm, tăng 0.131 điểm, tương đương tăng 0.15%.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực thúc đẩy quốc hội Mỹ thông qua gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ USD.

Nhiều đánh giá cho rằng, gói kích thích mới sẽ gây bất lợi đối với đồng USD do lạm phát có thể tăng theo các quyết định bơm tiền.

Theo kế hoạch, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ có cuộc chính sách đầu tiên của năm 2021 vào 26/1. Cuộc họp kéo dài hai ngày sẽ đưa ra quyết định chính sách. Fed dự kiến sẽ duy trì cam kết về chính sách tiền tệ phù hợp trong cuộc họp.

Đồng USD cũng chịu áp lực giảm do đồng bảng Anh tăng nhanh trong bối cảnh nước Anh có những bước tiến quan trọng trong quan hệ với Liên minh châu Âu cũng như nhiều nước tại châu Á.

Tại thị trường Việt Nam, ngày 23/1 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.137 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.781 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 22.925 – 22.975 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.160 – 23.182 VND/USD. 

Giá USD tự do ở mức 23.540 - 23.570 VND/USD.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Joe Biden   NHNN   Ngân hàng   Ngân hàng Nhà nước   Tổng thống   Việt Nam   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...