06/04/2021 7:21  
Gói cứu trợ vừa được ông Biden tung ra khiến nhiều người lo ngại lạm phát gia tăng.

Rạng sáng ngày 6/4 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế đạt 92.552 điểm, giảm 0.043 điểm, tương đương để mất 0.05%.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dù triển vọng nhìn chung đã cải thiện, và nền kinh tế thế giới đang hướng đến đà tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 50 năm qua trong năm nay nhưng giữa các nước đang có sự chênh lệch đáng báo động về sự hồi phục.

Tình hình dịch Covid-19 đang khả quan hơn khi thế giới đã sản xuất ra một số loại vắc-xin và tại Mỹ, quốc gia có số người lây nhiễm và chết lớn nhất thế giới, Chính phủ đã kiểm soát dịch bệnh tốt hơn năm ngoái.

"Chính phủ các nước đang đã đổ vào nền kinh tế của họ các gói hỗ trợ lớn như Mỹ là gói 1.900 tỷ USD, sắp tới đây có thể có thêm 4.000 tỷ USD để giải cứu và hỗ trợ nền kinh tế và các gói khác ở châu Âu.

Giới đầu tư lo ngại về lạm phát. Nhiều người lo ngại về khả năng lạm phát sẽ tăng cao trong tương lai sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch việc làm trị giá 2.000 tỷ USD.

Ngày 5/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.236 VND/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.883 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.925 – 22.980 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.160 – 23.187 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.850 - 23.900 VND/USD.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   Joe Biden   NHNN   Ngân hàng   Ngân hàng Nhà nước   Tổng thống   Việt Nam   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...