25/03/2021 21:12  
Thiếu vắng chân sút Son Heung Min, đội tuyển Hàn Quốc đã để thua đậm trước Nhật Bản với tỷ số 0-3 trong trận giao hữu diễn ra tối nay (25/3).

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến các trận đấu vòng loại World Cup khu vực châu Á phải dời lịch từ tháng 3 sang tháng 6/2021, chỉ duy nhất diễn ra trận đấu giữa Tajikistan và Mông Cổ ở bảng F (20h ngày 25/3).

Tuy nhiên, nhiều đội vẫn tranh thủ thời gian FIFA Day để tổ chức đá giao hữu, và đáng chú ý nhất chính là trận đấu giữa hai đội được xem là mạnh nhất châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trận giao hữu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông, khi đội tuyển "đất nước Mặt trời mọc" là chủ nhà với đầy đủ các hảo thủ của mình mà đáng chú ý nhất là tiền đạo Minamino, người vừa rời Liverpool để chuyển sang khoác áo Southampton ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Trong khi đó Hàn Quốc lại thiếu vắng ngôi sao lớn nhất trong đội hình của mình là Son Heung Min khi chân sút này vừa gặp chấn thương gân khoeo. Người đáng chú ý nhất có mặt trong đội hình của Hàn Quốc lúc này là Lee Kang In, hiện đang khoác áo CLB Valencia.

Lợi thế sân nhà đã giúp các cầu thủ Nhật Bản nhập cuộc rất tốt và họ sớm đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu. Những pha hãm thành liên tục đã được Minamino cùng các đồng đội tạo ra khiến hàng thủ đội khách phải vất vả chống đỡ. Đáng tiếc là các pha dứt điểm của họ lại đưa bóng đập xà ngang hoặc đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, đến phút thứ 16, các cầu thủ Nhật Bản đã làm được điều mình cần khi Miki Yamane tận dụng tình huống phòng ngự không tốt của các cầu thủ Hàn Quốc để băng xuống dứt điểm ở cự ly gần đánh bại thủ thành Jo Hyeon Woo. 

Bàn mở tỷ số khiến các cầu thủ Nhật Bản càng chơi càng hay, và chỉ 11 phút sau đó, trong một pha đi bóng lắt léo bên cánh trái, tiền vệ Kamada DaiChi đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Hàn Quốc trước khi tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ môn Jo Hyeon Woo, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Bị dẫn trước 2 bàn, nhưng các cầu thủ Hàn Quốc bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương khi họ thiếu ngôi sao Son Heung Min trong đội hình. Tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà được giữ nguyên cho đến hết hiệp một.

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà Nhật Bản vẫn duy trì sức ép lên hàng phòng ngự của đội khách. Phút 49, trong một pha phối hợp nhuần nhuyễn trước khu vực vòng cấm, tiền đạo Minamino lại dứt điểm ra ngoài một cách đáng tiếc.

4 phút sau đó, đến lượt Esaka bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 một cách đáng tiếc khi anh dứt điểm không thành công trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.

Đến phút 70, Minamino một lần nữa lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi pha dứt điểm của anh đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Lúc này, các cầu thủ Hàn Quốc quyết tâm đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số, nhưng hàng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn chơi đầy chắc chắn.

Đến phút 83, trong tình huống đá phạt góc của đội chủ nhà Nhật Bản, tiền vệ Yasuhito Endo đã bật cao đánh đầu làm tung lưới Hàn Quốc, nâng tỉ số lên 3-0 cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc, giúp Nhật Bản có trận thắng đầu tiên trước Hàn Quốc kể từ năm 2017 khi hai lần gặp nhau trước đó "Samurai xanh" đều thất bại.

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản: Gonda, Yamane, Tomiyasu, Sasaki, Yoshida, Morita, Endo, Kamada, Ito, Minamino, Osako.

Hàn Quốc: Jo Hyeon Woo, Hong Chul, Kim Tae Hwan, Kim Young Gwon, Park Ji Su, Jung Woo Young, Na Sangho, Nam Tae Hee, Lee Dong Jun, Lee Kang In, Won Du Jae.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   FIFA   Nhật Bản   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...