06/04/2021 8:11  
VĐV Ruth Chepngetich của Kenya đã phá sâu kỷ lục cự ly chạy bán marathon nữ (21,0975km) tại giải Istanbul Half Marathon 2021.

Giải chạy bán marathon Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul Half Marathon hôm 4/4 vừa xác định được hai nhà vô địch mới ở nội dung nam và nữ cùng ở cự ly 21,0975km.

Ở nội dung nam, VĐV Kibiwott Kandie (Kenya) giành chức vô địch với thành tích 59 phút 33 giây (59:33). Mặc dù đây không phải kỷ lục thế giới mới, nhưng lại là kỷ lục mới của giải đấu này.

Kibiwott Kandie hiện cũng đang là người giữ kỷ lục thế giới chạy bán marathon nam với thông số 57:32 lập tại giải Valencia Half Marathon 2020 hồi tháng 12 năm ngoái ở Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, mọi sự chú ý đổ dồn về nội dung bán marathon nữ khi kỷ lục thế giới mới đã được xác lập. VĐV Ruth Chepngetich (Kenya) cán đích với thời gian 1 giờ 04 phút 02 giây (1:04:02), nhanh hơn kỷ lục cũ tới… 29 giây.

Tính trung bình VĐV 26 tuổi này đã chạy với tốc độ chỉ 3 phút 2 giây cho mỗi km, được xem là một thông số "rất khủng khiếp" trên đường đua này.

Trước đó, kỷ lục thế giới chạy bán marathon nữ 1:04:31 đang thuộc về Ababel Yeshaneh (Ethiopia) lập tại giải Ras Al Khaimah Half Marathon 2020 hồi tháng 2 năm ngoái ở Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Với chiến tích này, Chepngetich đã có lần thứ 3 vô địch ở giải bán marathon ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Xếp sau Chepngetich, Yalemzerf Yehualaw của Ethiopia về nhì trong thời gian 1:04:40 và Helen Obiri - người từng hai lần vô địch thế giới ở nội dung 5.000 mét về thứ ba trong thời gian 1:04:51. Theo thống kê của tờ World Athletics, cuộc đua vào hôm chủ nhật vừa qua ghi nhận lần đầu tiên có 3 nữ VĐV có thành tích chạy dưới 65 phút trong cuộc thi bán marathon.

Chepngetich bắt đầu tách khỏi nhóm dẫn đầu - bao gồm Yehualaw và Obiri kể từ km thứ 15 với thời gian 45: 29 và thực hiện cú nước rút trong khoảng 10 phút còn lại. Nữ VĐV người Kenya đã bứt tốc ở 5km còn lại trong khoảng thời gian 15:13 và duy trì vị trí dẫn đầu cho tới khi về đích.

"Tôi thực sự hạnh phúc với kết quả tuyệt vời này. Kỷ lục thế giới là điều mà tôi đã mơ ước một thời gian và tôi rất vui khi thực hiện nó trên đường phố Istanbul", Chepngetich nói với World Athletics.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Thổ Nhĩ Kỳ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...