21/03/2021 13:11  
Với vẻ đẹp nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú và lối diễn xuất tự nhiên, Trần Ngọc Thảo sinh năm 2002 được nhiều người biết đến nhờ công việc làm mẫu ảnh tại TP. Hồ Chí Minh.

Là người con gái đất La Gi, tỉnh Bình Thuận, Ngọc Thảo mang trong mình niềm đam mê tạo dáng trước ống kính. Để theo đuổi đam mê này, cô gái trẻ mạnh dạn một mình rời xa quê hương lên đất Sài Gòn đầy những bon chen, cám dỗ để tìm kiếm những cơ hội mới và rèn luyện bản lĩnh của mình.

Khi được hỏi về động lực khiến cho một cô gái có vẻ ngoài mỏng manh, mềm yếu lại mạnh lên thành phố làm việc, Ngọc Thảo chia sẻ: "Ba mẹ mình ở quê rất vất vả.

Ba mình làm nghề chài lưới ngoài biển khơi, lênh đênh suốt tháng ngày có khi cả tháng mới về một lần, còn mẹ mình ở nhà chăm sóc gia đình, thời gian rảnh mẹ vá lưới cho ba mang ra biển".

Hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ, Ngọc Thảo quyết tâm ngày một cố gắng để trước tiên là có thể lo cho bản thân, sau là giúp đỡ gia đình vì em gái cô mới học tiểu học.

Nói về khó khăn khi một mình bon chen đất Sài Gòn, cô gái 19 tuổi tâm sự: "Từ nhỏ tới lớn, chưa lúc nào mình rời xa vòng tay của ba mẹ, giờ phải tự thân cố gắng đôi khi mình cũng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Nhưng vì tương lai, vì đam mê, mình phải nỗ lực thật nhiều.

Cuộc sống ở Sài Gòn rất phức tạp, bản thân lại là người dễ ốm nên thời gian đầu mới lên đây mình cũng rất lo lắng. Nhưng sau hơn 6 tháng làm việc và sinh sống tại nơi này, mình dần quen và cảm thấy bản thân cũng trưởng thành hơn. Chính mảnh đất này đã hun đúc cho mình một bản lĩnh tự tin và kiên cường hơn rất nhiều."

Quyết tâm kiếm tiền bằng đam mê, tới giờ Ngọc Thảo đã được khá nhiều người biết tới và nhận được nhiều hợp đồng làm mẫu ảnh. Điều này đồng nghĩa với việc cô nàng cũng nhận về được một khoản thu đủ để trả cho những chi phí đắt đỏ tại Sài Gòn.

"Vì mới hoạt động trong nghề mẫu ảnh nên hiện giờ thu nhập của mình vẫn còn thấp, mình đang cố gắng hoàn thiện bản thân để trong thời gian tới sẽ có thể đi xa hơn nữa với đam mê của mình", Ngọc Thảo chia sẻ.

Ngoài đam mê với nghề mẫu ảnh, cô gái sinh năm 2002 còn có sở trường nghệ thuật khi nhiều năm tham gia vào vũ đoàn múa ở Bình Thuận. Ngọc Thảo chia sẻ thêm, khi chưa lên Sài Gòn cô nàng hoạt động chuyên về nhảy múa tại các sự kiện lớn nhỏ tại quê nhà.

Với niềm đam mê làm mẫu ảnh và sự ủng hộ hết sức từ phía gia đình, chắc chắn rằng cô gái trẻ Ngọc Thảo sẽ tiến xa hơn nữa trên con đường mà cô đã chọn.

Theo Phương Thúy

Sinh viên Việt Nam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bình Thuận   Cuộc sống   Việt Nam   Vẻ đẹp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...