21/10/2020 9:25  
Chỉ còn ít tháng nữa là đến Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu, các hãng hàng không đã đồng loạt mở bán vé phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vé máy bay Tết đang rơi vào tình trạng ế ẩm mặc dù giá bán tăng không nhiều so với ngày thường.
Thông tin từ Vietnam Airlines (VNA) cho thấy, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Tân Sửu sắp tới, đơn vị cung ứng ra thị trường hơn 2 triệu vé toàn mạng bay nội địa. Hãng hàng không Vietjet cũng đưa ra thị trường 1,5 triệu vé phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết. Khảo sát tại các website bán vé của các hãng hàng không như VNA, Pacific Airlines, Vietjet Air... cho thấy: Hiện, lượng vé giá rẻ vẫn còn nhiều. Cụ thể, với VNA chiều Hà Nội - TP Hồ Chí Minh ngày 10/2/2021 của VNA giá từ 600.000 đồng/vé; chiều ngược lại đi ngày 17/2/2021, giá vé từ 600.000 đồng/vé, đặc biệt lượng vé tại tất cả các khung giờ còn khá nhiều cho khách hàng lựa chọn. 
Với Pacific Airlines, ngày 1/1/2021 (ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch), chiều TP Hồ Chí Minh - Hà Nội giá vé từ 689.000 đồng (đã gồm thuế, phí), chiều ngược lại diễn ra vào ngày 4/1/2021 (ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch), giá vé từ gần 600.000 - 689.000 đồng và khách hàng có thể thoải mái lựa chọn khung giờ bay. Với Tết Nguyên đán Tân Sửu (từ ngày 10 - 17/2/2021) chiều từ TP Hồ Chí Minh - Hà Nội của Pacific Airlines đi ngày 10/2/2021 về ngày 17/2/2021 giá vé từ 2,1 - 2,4 triệu đồng/vé (đã gồm thuế, phí) và lượng vé còn ở tất cả khung giờ.

Lý giải nguyên nhân khiến sức tiêu thụ vé máy bay trong kỳ nghỉ Tết sắp tới ế ẩm, đại diện Vietjet cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người dân hạn chế di chuyển để tránh lây nhiễm không đáng có. Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vào thời điểm Tết, các hãng sẽ phải hủy chuyến bay để phục vụ chống dịch theo quy định cũng là nguyên nhân khiến khách hàng ngại đi lại trong dịp Tết.

Nguồn tin: kinhtedothi.vn


Airlines   Covid   Covid-19   Hà Nội  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...