23/03/2021 21:25  
Thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ bị cấm thi đấu ba trận và nộp phạt 10 triệu đồng vì khiêu khích trọng tài trong trận đấu Công an Nhân dân ở giải hạng Nhất.

Ban kỷ luật VFF xem xét hồ sơ và đưa ra án phạt trưa nay 23/3. Thanh Vũ sẽ không được thi đấu khi Cần Thơ làm khách của Long An ngày 4/4, tiếp Phố Hiến ngày 10/4 và đến sân Tam Kỳ đụng độ Quảng Nam ngày 17/4. Trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành chia sẻ với VnExpress: "Thanh Vũ chưa xâm phạm thân thể trọng tài. Tuy nhiên, hành vi khiêu khích như vậy là quá phản cảm, xứng đáng phải nhận án phạt nguội. Cầu thủ cần phải biết giới hạn hành vi của mình".

Phút 88 trận đấu ngày 19/3, khi tỷ số đang là 1-1, Thanh Vũ xô ngã tiền đạo Văn Phương trong vòng cấm. Trọng tài Đỗ Anh Đức cho đội khách hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng cho thủ môn của Cần Thơ.

Thanh Vũ, sau khi đổ người cản quả 11m của Thanh Bình, đã lao về phía trọng tài chính rồi trượt người ra vẻ khiêu khích. Thay vì xử phạt theo quy định của FIFA, trọng tài Anh Đức đã bỏ qua cho Thanh Vũ. Chính vì vậy, Ban kỷ luật VFF phải ra án phạt nguội cầu thủ của Cần Thơ, đồng thời treo còi một số trận với trọng tài Anh Đức.

CLB Cần Thơ cũng đã ra án phạt treo giò nội bộ hai trận đối với Thanh Vũ.

 
 

"Trên sân tôi không thấy có vấn đề gì, nhưng khi về xem lại clip thì thấy phản cảm quá", Thanh Vũ thừa nhận. "Phút bột phát khiến tôi mắc sai lầm nghiêm trọng. Lúc đó đã là cuối trận nên việc phải nhận 11m khiến chúng tôi rất ức chế. Tôi cố gắng tập trung cản phá để gỡ lại tội, không để đội nhà thua. Rồi khi thành công, cảm xúc của tôi bột phát".

Nam Anh

Nguồn tin: vnexpress.net


Công an   FIFA   Thể thao   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...