02/04/2021 16:11  
Đoàn Văn Hậu chưa rõ thời điểm bình phục chấn thương, tuy nhiên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tiêm vắc xin để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, cầu thủ người Thái Bình vẫn có tên.

Hồi đầu tháng 3, các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), câu lạc bộ Hà Nội, trung tâm PVF phối hợp với bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai đã có buổi hội chẩn tình trạng chấn thương của Đoàn Văn Hậu.

Trên cơ sở khám lâm sàng, phân tích kết quả và dựa trên nhiều ý kiến, các chuyên gia, bác sĩ tham gia hội chẩn đã thống nhất quan điểm sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ hồi phục chấn thương theo phác đồ điều trị, tập luyện mà Văn Hậu đang thực hiện. Bên cạnh đó sẽ thường xuyên tiến hành các bài "test" kiểm tra chỉ số về cơ lực, biên độ vận động...

Theo các chuyên gia, dự kiến đầu tháng 5 tới, hậu vệ này sẽ hoàn thành lộ trình hồi phục đầu tiên và bước vào giai đoạn cuối theo phác đồ điều trị hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ 3 lượt trận cuối của bảng G vòng loại World Cup 2022, diễn ra vào đầu tháng 6.

Tuy nhiên, trong danh sách gần 50 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được tiêm vắc xin nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Văn Hậu vẫn có tên. Đây nhiều khả năng sẽ là danh sách đội tuyển Việt Nam được HLV Park Hang Seo triệu tập, tập trung vào ngày 10/5 tới.

Việc Văn Hậu được tiêm vắc xin khiến người hâm mộ vui mừng, bởi có thể anh kịp phục hồi chấn thương. Tuy nhiên, theo thông tin của chúng tôi, việc thầy Park gọi Văn Hậu là để cầu thủ này có điều kiện điều trị tốt nhất ở trên tuyển, còn khả năng thi đấu của hậu vệ người Thái Bình vào tháng 6 tới là rất khó.

Thực tế, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những phương án để thay Văn Hậu, chẳng hạn như Văn Xuân, Thanh Thịnh, Hồng Duy…

Ngoài Văn Hậu, HLV Park Hang Seo cũng điền tên Hai Long vào danh sách tiêm vắc xin của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ CLB Than Quảng Ninh là một trong những cái tên được thầy Park kỳ vọng nhưng gặp chấn thương nặng phải mất nhiều tháng mới có thể phục hồi.

Trong danh sách tập trung đợt này, vẫn là những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Văn Quyết, Đức Huy, Trọng Hoàng, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Tiến Linh... Hai hậu vệ Duy Mạnh và Đình Trọng sau thời gian dài điều trị chấn thương đã góp mặt trở lại trong đợt tập trung này. Lão tướng Anh Đức cũng được HLV Park Hang Seo gọi trở lại.

Đáng tiếc nhất là việc vắng mặt của tiền vệ trụ cột Đỗ Hùng Dũng do dính chấn thương nặng mới đây. Ngoài ra, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng có tên trong danh sách tiêm vắc xin, dự kiến được tiêm vào ngày 5/4 cùng các thành viên ban huấn luyện, sau đó sẽ lên đường sang Nhật Bản.

Theo kế hoạch của AFC, các trận đấu còn lại thuộc bảng G - Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại UAE. Đội tuyển lần lượt gặp Indonesia vào ngày 7/6, Malaysia vào ngày 11/6 và UAE vào ngày 15/6.

Dự kiến, sau vòng 13 V-League, đội tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội, vào ngày 10/5. Thầy trò HLV Park Hang Seo có 3 tuần tập luyện trước khi gút danh sách và lên đường sang UAE vào ngày 31/5.

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Hà Nội   Nhật Bản   V-League   VFF   Việt Nam   World Cup   chiến lược   chuyên gia   hành vi   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...