03/10/2020 8:16  
Diễn biến VN-Index phiên 2-10. Đồ thị: VDSC

Thị trường chứng khoán ngay từ thời điểm mở cửa phiên hôm nay đã có những dấu hiệu không mấy tích cực khi áp lực bán xuất hiện khiến thị trường rung lắc và quay đầu điều chỉnh. Tuy nhiên, về cuối phiên với dòng tiền tham gia sôi động cùng sự khởi sắc của một số mã bluechip đã giúp thị trường may mắn giữ được sắc xanh nhạt khi chốt phiên.

Bước sang phiên giao dịch chiều, lực bán tháo bất ngờ xuất hiện ngay khi mở cửa khiến thị trường lao dốc. Đà giảm càng nới rộng hơn khi lực bán diễn ra khá mạnh và dứt khoát. Chỉ trong chưa đầy mười phút giao dịch, chỉ số VN-Index đã để mất tới hơn 16 điểm và thủng mốc 900 điểm.

Nhiều diễn đàn nhận định rằng thị trường bị sắc đỏ bao trùm bởi tác động từ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ nhiễm Covid-19. Tâm lý nhà đầu tư có phần hoảng loạn dẫn đến đà bán tháo trong đầu phiên giao dịch chiều nay. Rổ VN30 chỉ ghi nhận 4 cổ phiếu còn giữ được sắc xanh, một mã giữ tham chiếu trong khi toàn bộ cổ phiếu còn lại chìm trong sắc đỏ.

Tuy nhiên, ngay khi để mất ngưỡng kháng cự mạnh này, lực cầu bắt đáy nhập cuộc tích cực đã giúp thị trường bật ngược đi lên nhưng không đủ đưa VN-Index về lại tham chiếu.

Trong khi các mã lớn như VHM, VNM, VCB, GAS, BID, TCB đều giảm sâu hơn, thì VIC lại đi ngược xu thế khi nới rộng biên độ tăng, lên mức giá cao nhất ngày 94.000 đồng, tăng 1,62%.

Đáng chú ý, TCH cũng bất ngờ đảo chiều hồi phục với thanh khoản tăng vọt, dù phần lớn thời gian đều giao dịch dưới mốc tham chiếu. Kết phiên, TCH tăng 0,7% lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng qua, tại 21.600 đồng, khối lượng khớp lệnh lên tới 21,92 triệu đơn vị.

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, dù giao dịch diễn ra vẫn khá sôi động, nhưng ngoại trừ CTG duy trì sắc xanh nhạt, còn lại đều mất điểm, trong đó STB giảm 2,2% xuống mức 13.450 đồng với khối lượng giao dịch lớn nhất nhóm VN30, đạt hơn 23,2 triệu đơn vị.

Ở nhóm cổ phiếu thị trường, bên cạnh OGC leo trần thành công, cổ phiếu FLC cũng đảo chiều hồi phục và có lúc khoác áo tím. Kết phiên, FLC tăng 6,49% lên sát trần 3.610 đồng/CP với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt 30,65 triệu đơn vị.

Đóng cửa, sàn HOSE có 106 mã tăng và 294 mã giảm, VN-Index giảm 4,18 điểm (0,46%), xuống 909,91 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 527,16 triệu đơn vị, giá trị 8.592,17 tỉ đồng, tăng 49,59% về khối lượng và hơn 27% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 25,86 triệu đơn vị, giá trị 464,57 tỉ đồng.

Tính chung trên cả ba sàn thanh khoản thị trường tăng mạnh với giá trị giao dịch đạt 10.600 tỉ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt 10.000 tỉ đồng. Giao dịch khối ngoại không mấy tích cực khi họ bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị 300 tỉ đồng. Lực bán của khối ngoại tập trung vào các cổ phiếu lớn như VNM (70,45 tỉ đồng), CTG (67,37 tỉ đồng), HPG (59,38 tỉ đồng)… Trên HoSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh với giá trị 277,65 tỉ đồng.

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   FLC   HOSE   Trump   Tổng thống   tập trung   đầu tư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...