10/03/2021 13:21  
Sau khi vay mượn để mua chiếc xe Mercedes hơn 2 tỉ đồng cho vợ, người chồng cảm thấy vô cùng hối hận và buộc phải lên mạng xã hội kể khổ.

Cách đây ít lâu, một người đàn ông sống ở Hàng Châu (Trung Quốc), đã lên mạng xã hội than vãn về cuộc sống khó khăn sau khi cố mua cho vợ một chiếc Mercedes E Class.

Cụ thể, người chồng cho biết, anh ta đang vô cùng hối hận vì mua cái xe này cho vợ chỉ vì sĩ diện. Được biết, vợ chồng 2 người vốn chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường, lương hàng tháng của cả 2 được khoảng 25000 tệ (gần 90 triệu đồng), nhà vốn có sẵn một chiếc Fiat nhỏ để đi lại. Nhưng sau khi có con, vợ anh cảm thấy chiếc xe này hơi nhỏ và bất tiện khi đi lại nên đã bàn bạc về việc lên đời xe.

Ban đầu, anh chồng vốn chỉ định mua một chiếc Accord hoặc Camry, vừa rẻ vừa bền, sau bán lại cũng không bị lỗ bao nhiêu. Nhưng khổ nỗi, người vợ lại thấy không vừa ý, do thấy bạn của cô ấy đang đi một chiếc Mercedes hạng C nên cũng đòi mua bằng được.

Người đàn ông cho biết, thực tế là dòng Mercedes C Class có giá khá ổn, nội và ngoại thất không có gì để chê, nên cũng không phản đối vợ. Nhưng khi ra tới của hàng, người vợ lại nhìn thấy chiếc Mercedes E Class có giá 600.000 tệ  (hơn 2 tỉ đồng) và nhất quyết đòi mua bằng được.

"Cô ấy nói chúng tôi có 300.000 rồi, vay thêm một nửa nữa để mua là được. Với thu nhập của cả 2 thì trả lãi hàng tháng cũng không vấn đề. Hơn nữa, tôi cũng phải thú thực là cũng thích xe thể thao nên đã chi 600.000 tệ ra để mua chiếc Mercedes E Class đó." - người chồng viết

Sau khi nhận xe, người đàn ông và vợ vô cùng hào hứng, lái xe đi khắp mọi nơi. Đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ khiến cả hai vô cùng thỏa mãn và hãnh diện. Nhưng rồi cơn thích thú qua đi, khoản nợ ập tới cũng là lúc mọi vấn đề bắt đầu.

Với khoản vay 300.000 tệ trả trong 2 năm, mỗi năm gia đình của người đàn ông phải trả tới 150.000 tệ, tương đương với 13000 tệ mỗi tháng. Cộng với tiền nhà 8000 tệ, khiến cho người đàn ông vô cùng vất vả để xoay sở nuôi con cũng như sinh hoạt.

Đã vậy, mỗi lần đem xe đi bảo dưỡng thì cũng tốn một số tiền khá lớn, nếu hỏng hóc thì còn kinh khủng hơn. Người chồng cho biết đã rất muốn bán chiếc xe này nhưng nếu bán sẽ bị lỗ mất 100.000 tệ dù mới đi được 3 tháng.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện của người đàn ông đã thu hút được sự chú ý rất lớn của cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người khuyên anh nên bán luôn chiếc xe đi, đừng vì sĩ diện mà sống khổ sở. Người thì bảo sau có mua xe đừng hỏi ý kiến vợ, nên dứt khoát quyết định.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Accord   Camry   Trung Quốc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...