05/01/2021 11:20  
Võ Tòng là một vai ai cũng muốn nhận, nhưng không phải ai cũng đóng được.

Con đường đến hoa hồng trải đầy chông gai

Võ Tòng là nhân vật được đông đảo các fan của tiểu thuyết Thủy Hử quan tâm và mong chờ. Trong trí tưởng tượng của khán giả, Võ Tòng là một anh hùng hoàn mỹ, cơ thể cao lớn tráng kiện, oai hùng, mắt sáng như sao, mày ngài, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn. Không những vậy, ông còn có võ nghệ cao cường, thích uống rượu và hành hiệp trượng nghĩa, nổi tiếng là con người nghĩa khí.

Vì vậy, đây là một vai diễn khá nặng ký mà không phải nam diễn viên nào cũng có thể đảm nhận được, giới chuyên môn từng cho rằng, Võ Tòng là vai mà ai cũng muốn nhận, nhưng không phải ai cũng đóng được.

Khi Đinh Hải Phong vượt qua hàng trăm ứng viên và được chọn vào vai diễn này, không ít khán giả tỏ ra e ngại bởi ông lúc đó là một gương mặt khá mới trong giới điện ảnh, bản thân nam diễn viên cũng chịu không ít áp lực.

Với ngoại hình điển trai, cao ráo và tinh thần ham học hỏi, Đinh Hải Phong đã không ngừng rèn luyện và thành công lột tả được nhiệt huyết cũng như khí chất của anh hùng Võ Tòng. Để có được những cảnh đánh đấm điêu luyện, Đinh Hải Phong đã phải luyện tập không ngừng nghỉ, ngoài luyện cơ bắp còn phải luyện võ thuật, luyện dùng đao, kiếm và gậy.

Không những vậy, mỗi ngày ông uống tới vài bình rượu để có cảm giác mình là một Võ Tòng thực sự. Trong cảnh quay Võ Tòng đánh hổ, Đinh Hải Phong từng bị móng vuốt hổ cào rách quần áo, bầm tím mặt mũi.

Chính vì vậy, nhân vật Võ Tòng đã chinh phục được công chúng, Đinh Hải Phong phút chốc “vụt sáng” và trở thành gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Hoa ngữ.

Để có được những thành công đó, con đường sự nghiệp của Đinh Hải Phong phải trải qua không ít chông gai. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng Đinh Hải Phong lại đam mê ca hát, sau khi tốt nghiệp trường Kỹ Thuật, ông quyết định tham gia một nhóm nhạc mang tên Sơn Hổ.

Bị gia đình phản đối gay gắt, cộng thêm việc nhóm nhạc tan rã nhanh chóng khiến Đinh Hải Phong lâm vào bế tắc và loay hoay đi tìm hướng phát triển của bản thân.

Sau đó, Đinh Hải Phong được người bạn thanh mai trúc mã Đường Ca – sau này là bà xã ông, gợi ý thử sức với con đường diễn xuất, vì vậy đã đăng ký theo học khoa diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Cát Lâm. Từ đó, Đinh Hải Phong chính thức bước chân vào giới điện ảnh và tham gia diễn xuất ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sau khi tốt nghiệp, Đinh Hải Phong quyết định đến Bắc Kinh để phát triển, nhưng thời điểm đó, ông không nhận được nhiều phim và chủ yếu vào các vai quần chúng nên thu nhập rất thấp. Nam diễn viên và bạn gái phải đi bán hàng rong để trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở thủ đô.

Chỉ sau vai diễn Võ Tòng trong đại danh tác Thủy Hử năm 1998, Đinh Hải Phong mới thực sự định hình được con đường diễn xuất của mình và ngày càng thành công với các vai diễn hiệp khách giang hồ như Tần Vũ Dương trong phim Thích Tần, thiếu hiệp Dương Thiết Tân trong Anh hùng xạ điêu,....

Sự nghiệp của Đinh Hải Phong lên “như diều gặp gió” và trở thành cái tên được săn đón nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

Gần đây, Đinh Hải Phong lại xuất hiện trong trang phục Võ Tòng quen thuộc, ông tham gia bộ phim Võ Tòng trừ gian, kể tiếp các câu chuyện về cuộc đời của anh hùng Võ Tòng. Một lần nữa vào vai Võ Tòng ở tuổi ngũ tuần, Đinh Hải Phong vẫn toát lên tư thế anh dũng oai phong khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

“Lãng tử quay đầu” và cuộc sống bình yên sau giông tố

Đằng sau thành công của Đinh Hải Phong, ngoài nỗ lực không ngừng nghỉ của ông, còn có công sức không nhỏ của bà xã Đường Ca. Đường Ca lớn hơn Đinh Hải Phong hai tuổi, vốn là một cô giáo mầm non vô cùng tài năng và khéo léo.

Sau mỗi lần Đinh Hải Phong thất bại trong sự nghiệp, Đường Ca luôn ở bên cạnh động viên và giúp ông tìm ra hướng đi mới. Thậm chí, khi nam diễn viên quyết định đi Bắc Kinh, Đường Ca cũng rời bỏ quê nhà, đi theo ông và theo học lớp trang điểm của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Năm 1998, cả hai về chung một nhà, vì kinh tế khó khăn nên không tổ chức đám cưới mà chỉ lặng lẽ đăng ký kết hôn. Thời gian đó, Đinh Hải Phong tham gia bộ phim Thủy Hử nên thường xuyên vắng nhà.

Thành công của vai diễn Võ Tòng khiến Đinh Hải Phong không khỏi tự phụ, kiêu căng. Đường Ca từng tâm sự, vì ông xã sống trong sự tung hô của truyền thông và người hâm mộ, nên lúc nào ra ngoài cũng đeo kính râm, khiến bà cảm thấy bất an, sợ mình không theo kịp bước chân của chồng.

Dần dần, khoảng cách giữa hai vợ chồng Đinh Hải Phong ngày càng lớn, thậm chí nam diễn viên còn từng chủ động đề nghị ly hôn. Thái độ bình thản của bà xã, cộng thêm những vần thơ Đường Ca từng viết tặng chồng năm xưa đã giúp Đinh Hải Phong kịp thời thức tỉnh. Ông nhận ra được tình cảm, sự hy sinh thầm lặng và những nỗi ấm ức của bà xã trong những năm qua, vì vậy đã quay đầu mong Đường Ca cho mình một cơ hội.

Từ đó, Đinh Hải Phong nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân, dành nhiều thời gian cho gia đình. Thậm chí, khi Đường Ca phát hiện có một khối u ở vùng ngực, Đinh Hải Phong không ngần ngại rời xa showbiz đúng lúc sự nghiệp huy hoàng nhất để ở bên chăm sóc, cùng bà chiến đấu với bệnh tật.

Sau khi quay trở lại showbiz, Đinh Hải Phong lấy lại phong độ và tiếp tục làm mưa làm gió trên mọi mặt trận. Ngoài đóng phim, ông còn nhận các hợp đồng quảng cáo, tham gia sự kiện.

Sau khi trải qua nhiều sóng gió, “gia đình Võ Tòng” hiện là một trong những cặp đôi hạnh phúc của làng giải trí Hoa ngữ, có cuộc sống kín đáo, giản dị và đáng ngưỡng mộ. Hai vợ chồng ông cùng nhau làm vườn, trồng hoa và cây ăn quả, chăm sóc mèo hoang, đôi khi nhâm nhi chút rượu vang vào buổi tối để hâm nóng tình cảm.

Nhờ chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là tập gym nên Đinh Hải Phong mặc dù đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được vẻ nam tính, phong độ và trẻ trung. Có thể nói, trong dàn diễn viên Thủy Hử năm xưa, Đinh Hải Phong là cái tên chưa từng “giảm nhiệt”, thậm chí sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nghệ thuật   Thành công   Thái độ   chinh phục   giang hồ   khán giả   kết hôn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...