31/10/2020 20:20  
Kể từ khi trở thành công ty Mỹ đầu tiên vượt cột mốc 2 ngàn tỷ USD vốn hóa trong tháng 8/2020 và đạt đỉnh trong tháng 9/2020, Apple đã mất 450 tỷ USD vốn hóa do cổ phiếu giảm 19%.

Đợt bán tháo trong ngày thứ Sáu (30/10) đã thổi bay hơn 120 tỷ USD vốn hóa của “táo khuyết”. Hiện Apple có vốn hóa thị trường 1.85 ngàn tỷ USD và vẫn là doanh nghiệp đắt giá nhất nước Mỹ, nhưng lượng vốn hóa bị mất kể từ khi đạt đỉnh trong tháng 9/2020 còn lớn hơn cả vốn hóa thị trường của Visa – cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 7 trong S&P 500 – và còn lớn hơn cả giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Thái Lan.

Đà rớt giá mạnh diễn ra khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ ghi nhận doanh số bán iPhone không đạt kỳ vọng và không đưa ra dự báo cho quý tới. Doanh thu quý gần nhất từ iPhone là 26.4 tỷ USD, trong khi kỳ vọng tới 27.1 tỷ USD.

Chỉ số Nasdaq 100 sụt 2.6% trong ngày thứ Sáu (30/10) và có tuần tệ nhất kể từ đợt bán tháo trong tháng 3/2020. Dự báo doanh số đáng thất vọng từ các công ty công nghệ như Apple, Twitter và Facebook đã làm dấy lên lo ngại về tiềm năng tăng trưởng của các đại gia công nghệ này.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Apple   doanh nghiệp   iPhone  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...