Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang được đấu giá từ 7,2 tỷ lên 2.811 tỷ đồng, cao gấp 390 lần giá khởi điểm.
Cụ thể, cuối tháng 3/2021, trung tâm bán đấu giá tài sản thuộc sở Tư pháp An Giang đã tổ chức đấu giá công khai khoáng sản cát sông đối với khu mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới) có trữ lượng gần 2,4 triệu m3 và khu mỏ cát trên sông Hậu thuộc 2 xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú) và Phú Hiệp (huyện Phú Tân) với trữ lượng gần 1,45 triệu m3 cát.
Hai mỏ cát này đã ngưng khai thác nhiều năm qua, nay được đưa ra đấu giá để khai thác lại. Phiên đấu giá có sự tham gia của 19 doanh nghiệp.
Đối với mỏ cát trên sông Hậu, giá khởi điểm 4,4 tỷ đồng, đơn vị trúng quyền khai thác là công ty TNHH Phúc Thành Tân Châu (An Giang) trúng đấu giá hơn 272,8 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm ban đầu 62 lần, tương ứng 188.000 đồng/m3 cát.
Còn mỏ cát ở xã Bình Phước Xuân giá khởi điểm 7,2 tỷ đồng nhưng công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.HOME trúng đấu giá gần 2.811 tỷ đồng, cao gấp 390 lần so với giá khởi điểm, tương ứng hơn 1,1 triệu đồng/m3 cát. Khi kết quả này được công bố, nhiều người bị "sốc", kể cả giới kinh doanh cát.
Theo tìm hiểu của PV, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.HOME là doanh nghiệp được thành lập vào ngày 23/1/2018. Số vốn điều lệ ban đầu của T-S.HOME là 9 tỷ, do hai cá nhân góp vốn thành lập là ông Hồ Quang Thái Dũng (SN 1975) với tỷ lệ 55,5% và bà Huỳnh Thị Phượng (SN 1982) với 44,5% còn lại.
Đáng chú ý, T-S.HOME đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đăng ký kinh doanh thêm 20 ngành khác như vệ sinh nhà cửa và các công trình khác, xây dựng nhà các loại; dịch vụ đóng gói; giáo dục nghề nghiệp,…
Ban đầu, doanh nghiệp này có địa chỉ tại số 4, đường 17, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM. Đến tháng 7/2020, doanh nghiệp này chuyển trụ sở về số 14 đường 11, khu dân cư Ven Sông, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM.
Lúc này, vốn điều lệ tăng lên 27 tỷ đồng, đồng thời ông Hồ Thái Quang Dũng rót thêm 18 tỷ đồng vào doanh nghiệp và nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 85,1%. Bà Phượng bấy giờ chỉ nắm hơn 14,8% vốn còn lại. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc xuyên suốt giai đoạn này vẫn là ông Hồ Thái Quang Dũng.
Về tình hình kinh doanh, khoảng thời gian làm giặt là của T-S.HOME khá ảm đạm, doanh nghiệp không phát sinh bất kì doanh thu và lợi nhuận nào trong 2 năm đầu thành lập (2018-2019).
Dù đã tăng vốn, doanh thu và lợi nhuận không có, nếu đem so sánh với giá T-S.Home trúng thầu quyền khai thác cát tại tỉnh An Giang thì thực sự gây bất ngờ.
Hiện công an tỉnh An Giang đang vào cuộc để làm rõ vụ việc, không loại trừ việc doanh nghiệp đưa ra mức giá cao trúng thầu khai thác mỏ cát nhằm mục đích khác.
Mỏ cát trên sông Tiền có trữ lượng khoảng 3 triệu m3 cát, có thượng nguồn nằm tại hạ nguồn bến đò Kênh Ngang, độ sâu dao động từ -3,5m đến -16m. Mỏ cát ở sông Hậu và sông Tiền của An Giang được đánh giá là lớn nhất miền Tây, không chỉ phục vụ cho các công trình trong tỉnh mà còn được bán cho nhiều tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Công ty T-S.Home trúng đấu giá mỏ cát thì số tiền hơn 2.811 tỷ đồng bỏ ra chỉ là để giành được quyền khai thác trữ lượng cát 2,4 triệu m3 đang nằm dưới lòng sông.
Theo quy định, với mỗi mét khối cát được múc lên khỏi lòng sông, công ty này còn phải nộp thuế tài nguyên theo quy định của Luật thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và Luật khoáng sản.
Cụ thể, theo Thông tư 105/2010/TT-BTC, thuế tài nguyên đối với khoáng sản cát là 10% tính trên giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh ban hành. Trong khi đó, mức phí bảo vệ môi trường theo Nghị định 164/2016/NĐ-CP đối với cát vàng là 3.000 đồng/m3, cát trắng là 5.000 đồng/m3 và các loại cát khác là 2.000 đồng/m3.
Như vậy, với kết quả trúng đấu giá mỏ cát sông Tiền, nếu công ty T-S.Home tổ chức khai thác theo quy định thì với mỗi mét khối cát đưa lên khỏi lòng sông, công ty này còn phải nộp thuế và phí tổng cộng khoảng 9.000 đồng. Với tổng trữ lượng trúng đấu giá làm tròn 2,4 triệu m3, tổng số thuế và phí phải nộp khoảng 21,6 tỷ đồng.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Bình Phước HCM Nghị định doanh nghiệp dịch vụ
Bấm để xem thêm ...
NHÓM MUA TRỰC TUYẾN PHIÊN CHỢ TRỰC TUYẾN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN SEAONER NFT MALL SEAONER AI MALL SEAONER DATACENTER MALL SEAONER TOP TECH MALL MÁY BỘ VI TÍNH DỊCH VỤ IT & MORES ROSA PC MALL ROSA e-COMMERCE ĐỒ HỌA & LÀM PHIM MÁY VĂN PHÒNG MÁY CHIẾU PHIM 4K/8K LINH KIỆN VI TÍNH GAMING GEARS PHỤ KIỆN VI TÍNH CLB4U SDK PLATFORM LẬP TRÌNH WEB3 APP DỰ ÁN AI MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP CLOUD SERVER & HOSTING DATACENTER TRANG THIẾT BỊ AI THIẾT BỊ HIỂN THỊ THÔNG MINH GAMES & PHÒNG GAME CHUYỂN ĐỔI SỐ THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG SMARTHOME & SMART OFFICE CÀ PHÊ NHÀ HÀNG CARS & MORES BIKES & MORES THỜI TRANG & CUỘC SỐNG THỰC PHẨM ORGANIC BEER COFFEE TEA LOUNGE GLAMPING & CAMPING THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG NỘI NGOẠI THẤT & KIẾN TRÚC DU LỊCH & CUỘC SỐNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THIẾT BỊ GIA DỤNG ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN MẸ & BÉ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ & MỸ THUẬT KẾT NỐI DOANH NGHIỆP SỬA CHỮA BẢO TRÌ & DỊCH VỤ TRANH ẢNH & NGHỆ THUẬT KẾ TOÁN & THUẾ & THÀNH LẬP DN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH NÔNG SẢN SÀN NÔNG NGHIỆP SIÊU THỊ THỰC PHẨM SẠCH THIẾT KẾ & IN ẤN THỰC PHẨM KHÔ & ĐÓNG GÓI THỦY HẢI SẢN THỦY HẢI SẢN & NUÔI TRỒNG TRẠM XĂNG VĂN PHÒNG PHẨM XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Cần Bán Cần Mua Dịch vụ SaaS Affiliate Marketing Dịch vụ AIaaS Cho thuê Dịch vụ XaaS Dịch vụ PaaS Dịch Vụ Dịch vụ IaaS Tư vấn Đấu Giá Đấu Giá Trực Tuyến Đấu Thầu Ký Gửi Nhóm Mua Trao Đổi Dịch Vụ Trao Đổi Sản Phẩm Xúc Tiến Thương Mại