25/01/2021 17:10  
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị cơ quan liên ngành phối hợp chặt chẽ để sớm giải quyết vụ việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân Lê Quốc Dũng 30 năm chưa được khai sinh.

Ngày 25/1, thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết, sau khi Dân trí phản ánh về trường hợp anh Lê Quốc Dũng (tự khai sinh ngày 17/11/1991, hiện trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) có yêu cầu đăng ký và cấp Giấy khai sinh từ năm 2014 đến nay nhưng không được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ông Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - đã chỉ đạo và tham gia đoàn công tác đến làm việc trực tiếp tại UBND quận Long Biên.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND quận Long Biên, Sở Tư pháp Hà Nội, lãnh đạo Phòng Tư pháp quận Long Biên, công chức tư pháp-hộ tịch phường Bồ Đề, đại diện Công an quận Long Biên và anh Lê Quốc Dũng.

Tại đây, anh Lê Quốc Dũng cho biết anh là trẻ bị bỏ rơi trên phố Cửa Bắc, Hà Nội khi mới 1 ngày tuổi, được bà M. nhặt về nuôi và gọi ông T. (con bà M. là bố).

Từ thời điểm được nhận về nuôi đến trước tháng 4/2020, gia đình nhận nuôi và bản thân anh Dũng chưa từng chính thức đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu đăng ký nhận nuôi con nuôi và đăng ký khai sinh cho anh theo đúng quy định pháp luật.

Khi còn nhỏ, anh Dũng được đi học ở lớp học tình thương, đến nay do không có giấy tờ hộ tịch, giấy tờ tùy thân nên hiện không có nơi cư trú và việc làm ổn định.

Sau khi lắng nghe anh Dũng trình bày về hoàn cảnh, nguyện vọng của bản thân muốn được cấp giấy tờ hộ tịch (Giấy khai sinh), giấy tờ tùy thân để trở thành một công dân bình thường trong xã hội, ông Nguyễn Công Khanh đã trực tiếp giải thích với anh Dũng về tính chất phức tạp của vụ việc.

Theo ông Khanh, nguyên nhân để xảy ra vụ việc này trước hết cần xác định là do lỗi của bản thân đương sự và những người nuôi dưỡng trong suốt thời gian sinh sống tại địa phương đã không thực hiện nghĩa vụ đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan công an có thẩm quyền dẫn tới vụ việc kéo dài, khó thực hiện việc kiểm tra, xác minh làm cơ sở để giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh của công dân.

Ông Khanh cho biết tình trạng nhận trẻ em bị bỏ rơi mà không làm thủ tục khai báo, lập biên bản xác nhận về việc trẻ bị bỏ rơi làm cơ sở để thực hiện thủ tục đăng ký nuôi con nuôi và đăng ký khai sinh cho trẻ em đã từng xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương giải quyết đăng ký và cấp Giấy khai sinh cho một số trường hợp tương tự ở TPHCM, Gia Lai… và ngay tại Thủ đô Hà Nội. Do đó, đối với trường hợp này hoàn toàn có cơ sở để giải quyết dứt điểm. 

Ông Khanh đề nghị anh Lê Quốc Dũng tự khai một bản tường trình chi tiết quá trình sinh sống, cư trú, học tập, làm việc từ trước đến nay, kèm theo thông tin đầy đủ về các cá nhân/người làm chứng có thể xác nhận và gửi về Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp).

Trên cơ sở Bản tường trình này và kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan đăng ký hộ tịch và cơ quan công an có thẩm quyền, Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực sẽ có chỉ đạo, hướng dẫn địa phương trong thời gian sớm nhất. Thời gian tới các cơ quan liên ngành phải có sự phối hợp chặt chẽ, sớm giải quyết vụ việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.

Thế Kha

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   HCM   Hà Nội   TPHCM  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...