15/04/2021 17:12  
Liên quan đến vụ phá rừng trái phép tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), cơ quan chức năng xác định diện tích rừng tự nhiên bị phá hơn 2.500m² và đã tiến hành xử phạt chủ rừng gần 40 triệu đồng.
Ngày 15/4, ông Phan Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, huyện đã ban hành quyết định xử phạt 37,5 triệu đồng đối với ông Bùi Duy Thái (SN 1962, trú tại xã Nghĩa Lộc) đã có hành vi chặt phá rừng trái phép.
 
Theo báo cáo của UBND huyện Nghĩa Đàn, qua kiểm tra, đo đếm xác định diện tích rừng bị phá là 2.591m², trong đó diện tích có rừng là 1.980m², thuộc lô 47, khoảnh 13, tiểu khu 260, là rừng tự nhiên phục hồi sau nương rẫy, được quy hoạch đất rừng sản xuất.
 

Khu vực bị phá đã được giao cho hộ gia đình cá nhân, diện tích được giao theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là 1,6 ha.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và xác định đối tượng chặt phá rừng là ông Bùi Duy Thái. Ông Thái đã thừa nhận là người đã có hành vi chặt phá rừng trái pháp luật do chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật.

Trước đó, Dân trí đăng tải bài viết: "Cận cảnh hàng trăm cây gỗ lớn trong rừng chỉ còn trơ gốc", phản ánh việc hàng trăm cây gỗ có kích thước khác nhau bị chặt hạ, cưa tận gốc tại khu vực xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn.  Tuy nhiên chính quyền địa phương và các ngành chức năng không hề hay biết.
 
Cụ thể, theo ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm cây gỗ lớn, nhỏ có đường kính chủ yếu từ 30 - 50 cm đã bị cưa tận gốc, một số đã được vận chuyển ra khỏi rừng, còn rất nhiều khúc gỗ dài 3 - 4 mét nằm theo sườn núi, có dấu vết trượt gỗ xuống bãi tập kết. 
 
Nguyễn Duy - Nguyễn Tú
 
 
 
 

Nguồn tin: dantri.com.vn


hành vi   quy hoạch   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...