14/01/2021 0:20  
Ngọc Sơn, Quyền Linh, Lý Hải, Phước Sang... đều là học trò ruột của MC này.

Thanh Bạch sinh năm 1959 tại Vĩnh Long, nổi tiếng bởi sự đa tài, hài hước và hoạt ngôn của mình. Trong quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, Thanh Bạch đảm nhận nhiều vai trò, từ MC truyền hình, giám khảo những chương trình tài năng đến diễn viên điện ảnh và nghệ sĩ hài với hàng loạt những sản phẩm chất lượng, và đến nay vẫn là tên tuổi được nhiều chương trình săn đón, từ truyền hình đến các hội nghị, sự kiện.

Là người dẫn chương trình đầu tiên của Việt Nam được đào tạo chính quy sau năm 1975, Thanh Bạch nhanh chóng khẳng định được tên tuổi và tài năng của mình với các chương trình truyền hình đầu những năm 2000, sau đó là những chương trình sân khấu lớn trong nước như cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam”, “Duyên dáng Việt Nam”, “Một thoáng Sài Gòn”… MC Thanh Bạch mang nhiều giải thưởng quý báu, tiêu biểu như giải Mai Vàng, giải Cù Nèo Vàng và được giới nghệ sĩ Việt yêu mến đặt cho biệt danh “vua MC truyền hình”.

Thanh Bạch tâm sự: “Lúc mới đầu về Việt Nam tôi được cắt cử dạy ở trường Sân khấu 2, là giảng viên chính của các lớp học. Ở Bạc Liêu có Ngọc Sơn, ở Tiền Giang có Lý Hải, Quyền Linh, Sài Gòn có Phước Sang, Huỳnh Phúc Điền… tất cả đều là học trò ruột và sau này đều là nhân tài của showbiz”.

MC nổi tiếng vướng tin đồn tình ái với “bà trùm” Thúy Nga vào đầu năm 2015. Cả hai không ngại xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện với những cử chỉ tình tứ, thậm chí là khoá môi nhau ở chốn đông người. Cặp đôi tổ chức đám cưới đầu tiên vào năm 2016 và từng gây xôn xao khi trong vòng 3 năm đã làm tổng cộng 10 hôn lễ khiến dư luận vô cùng choáng váng.

Bên cạnh sự thông minh và hóm hỉnh khi làm MC, Thanh Bạch còn được nhiều người biết đến với cách ăn mặc “quái dị không giống ai”. Bởi những năm trước đây, Thanh Bạch chỉ một mực trung thành với những bộ trang phục nhiều màu sắc, đôi khi khó hiểu. Tuy nhiên, khi xuất hiện làm giám khảo “Đấu Trường Ngôi Sao”, MC Thanh Bạch còn góp phần làm cho chương trình thêm sinh động bởi “bộ sưu tập thời trang” lạ mắt của mình với những sắc màu trung tính.   

Xuyên suốt những tập Bán kết là 4 lần anh “lột xác” với các bộ trang phục khác nhau, từ quần tây áo sơ mi, hoặc cầu kỳ với trang phục da, đôi khi kết đầy cườm và đá, hay lạ lẫm với áo dài voan lụa và độc đáo với những chiếc kính thời trang, quạt giấy, lục lạc và cả những đạo cụ nam MC mang đến gameshow. Tất cả đều được anh đầu tư khá chăm chút, tỉ mỉ, với mục đích duy nhất là mang đến cho chương trình và khán giả những tiếng cười sảng khoái. Nói về phong cách thời trang của mình, Thanh Bạch cho biết: “Tôi không ngại khi mọi người nói về gu thời trang của tôi từ trước đến nay, bởi mỗi chương trình truyền hình mang phong cách khác nhau, tôi đã vẽ ra ý tưởng và đặt may riêng để có những kiểu trang phục thích hợp”.

Không chỉ gu thời trang nhiều màu sắc mà Thanh Bạch còn bùng nổ năng lượng dù ở độ tuổi trên 60. Anh nhiệt tình ủng hộ các ca sĩ, không ngại làm hoạt náo viên với các điệu nhảy ngẫu hứng trong hậu trường từ Rumba, Cha cha cha, Tango cho đến Lambada....

“Đấu Trường Ngôi Sao” với một vòng đấu đầy khác lạ khi các đội trưởng, những nghệ sĩ khách mời đưa khán giả ngược dòng thời gian lắng nghe những “vọng âm xưa”. Những tiết mục cổ trang độc đáo được đạo diễn Huỳnh Phúc thanh Nhân kể bằng âm nhạc đầy hấp dẫn, được dàn dựng lung linh với màu sắc liêu trai như: “Như những phút ban đầu”, “Quạt giấy”, “Trái tim bên lề” của các ca sĩ Minh Sang (đội Quang Hà), Lưu Hiền Trinh (đội Giang Hồng Ngọc).

Chương trình lên sóng vào lúc 21h thứ Năm ngày 14/1 trên THVL1.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Hoa hậu   MC   Việt Nam   Vĩnh Long   khán giả   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...