15/04/2021 14:21  
Mùa giải 2020/21 chứng kiến những chiến thắng ngược dòng cực kỳ ngoạn mục của MU. Thậm chí xét ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, đội bóng dưới trướng HLV Solskjaer còn là những người xếp số 1.

   

Video màn trình diễn của Pogba trước Tottenham (Nguồn clip: K+)

Trên sân Tottenham Stadium, đội chủ nhà Tottenham kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn. Rất nhiều fan MU đã nghĩ về viễn cảnh trắng tay, khi nhìn vào màn trình diễn của "Quỷ đỏ" ở 45 phút đầu. Nhưng rồi những vị khách thành Manchester đã có màn lột xác ở nửa thời gian còn lại, với 3 bàn thắng của Fred, Cavani và Greenwood.

Chiến thắng 3-1 trước Tottenham giúp MU nối dài thành tích của "ông vua ngược dòng". Theo Bleacher Report, trong tổng cộng 63 điểm giành được cho đến thời điểm này, có tới 28 điểm của MU đến sau khi bị đối phương vươn lên dẫn trước, đạt tỷ lệ lên tới 44,4%.

Với con số kể trên, không ngạc nhiên khi "Quỷ đỏ" đang xếp số 1 Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại. Trong nội bộ giải đấu, 2 đội bóng sau MU ngược dòng nhiều nhất là Leicester và Liverpool, cũng chỉ lần lượt giành được 16 và 13 điểm trong tâm thế đội bị dẫn bàn trước.

Trong khi đó, nạn nhân mới nhất của họ, Tottenham đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng… bị mất điểm nhiều nhất sau khi dẫn trước, với 18 điểm. Đội bóng số 1 trong thông số chẳng ai muốn này là Brighton với 20 điểm bị mất.

Nhưng MU không chỉ số 1 Ngoại hạng Anh, mà còn trên bình diện 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Đức, Pháp, Italia và Tây Ban Nha). Hai đội bóng đứng sau "Quỷ đỏ" đều đến từ Bundesliga, đó là ông lớn Bayern Munich (giành lại 22 điểm từ thế bị dẫn bàn) và Frankfurt (17 điểm).

MU xếp số 1, Bayern Munich, Eintracht Frankfurt và Leicester City xếp sau. Các vị trí tiếp theo thuộc về Inter Milan (14 điểm), Barcelona, Liverpool và Lyon (cùng 13 điểm), Arsenal (11 điểm) trong khi Juventus và Monaco cùng nhau đòi lại 10 điểm khi bị dẫn bàn.

Tất nhiên những thông số này cũng không phản ánh hết các khía cạnh. Ví dụ, Bayern là đội bóng chiếu trên và luôn lấy tấn công làm đầu. Vì thế, họ sẽ bị dẫn bàn trước ít hơn MU, và số trận mà họ ngược dòng cũng sẽ ít đi. Bởi vậy, con số này chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi.

Nếu xét theo số trận thắng, MU mùa này đã có 9 chiến thắng ngược dòng, chỉ còn kém kỷ lục của Newcastle mùa 2001/02 đúng 1 trận. Mùa giải vẫn còn 7 vòng đấu với MU, và họ chỉ cần thắng ngược 2 trận nữa là sẽ trở thành vua ngược dòng mọi thời đại của giải Ngoại hạng Anh.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...