17/01/2021 18:10  
Với diện tích 1000m2 gồm hoa hướng dương và nhiều tiểu cảnh đặc sắc cánh đồng hoa hướng dương tại điểm du lịch Du thuyền vượt cạn (Sa Đéc, Đồng Tháp) đặc biệt thu hút du khách mỗi dịp cuối tuần.

 Người nghĩ ra ý tưởng tạo nên cánh đồng hoa hướng dương đầu tiên tại Làng hoa Sa Đéc là chị Lê Thị Duy Linh cũng là tác giả của sản phẩm du lịch mang tên Du thuyền vượt cạn gây xôn xao mấy tháng nay.

Chị Linh cho biết, kể từ khi mở ra du thuyền vượt cạn được du khách biết đến nhiều hơn chị quyết định đầu tư thêm chi phí xây nhiều tiểu cảnh mới lạ thu hút khách. Với sự yêu thích đặc biệt dành cho hoa hướng dương và nguồn giống hoa có sẵn tại địa phương thế nên khoảng tháng 9/2020 chị bắt đầu trồng thử để phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh trong dịp lễ, tết.

Tuy vậy khi bắt tay vào trồng chị gặp không ít khó khăn, hạt giống mua về chị tự tay ươm và chăm bón, song hạt không nảy mầm nhiều và số cây hao hụt khá cao. Không nản lòng chị tiếp tục ươm thêm đợt giống thứ hai và lần này kết quả khả quan hơn.

"Do đất này là đất cát nên rất nghèo dinh dưỡng vì thế mình trồng hoa hướng dương chỉ trong chậu, hoa phát triển khoảng 2 tháng rưỡi thì trổ hoa. Chiều cao hiện tại của các cây từ 1,4-1,6m, một số cây vượt trội hơn thì cao qua đầu người"-chủ vườn chia sẻ.

Ông Năm Chánh-nhân viên chăm sóc vườn kiểng tại đây cho biết, hoa hướng dương không khó chăm sóc, bình quân mỗi ngày tưới nước sáng sớm và chiều tối. Cứ cách 10 ngày thì bón phân một lần. Hoa nở kéo dài khoảng nửa tháng thì tàn. Để có hoa liên tục cho khách tham quan, chủ vườn luôn ươm hoa hướng dương con sẳn trong chậu.

Hoa trồng trong chậu, khoảng cách mỗi chậu bố trí vừa phải giúp du khách dễ di chuyển và chụp ảnh. Ngoài ra vườn hoa hướng dương còn trang trí thêm nhiều tiểu cảnh như băng ghế tình yêu, tháp ngắm hoa, cối xay gió, cầu thượng uyển...giúp du khách thỏa sức tạo dáng check-in.

Được biết, chủ vườn hoa cũng đã tham khảo nhiều cách bày trí tại các vườn, điểm du lịch ở Đà Lạt và các nơi khác, khi về xây dựng chị cũng thay đổi trang trí theo cách riêng của mình.

Từ lúc khai trương đến nay mỗi ngày vườn hoa hướng dương của chị Linh đón tiếp khoảng 100 lượt khách, các ngày cuối tuần tăng gấp 2,3 lần. Ngoài tham quan tại vườn hoa hướng dương du khách còn có thể check-in với nhiều tiểu cảnh khác, giá vé tham quan 20.000 đồng/người.

Hiện chị Linh cũng đang xây dựng thêm quán cà phê xe bus, vườn hoa thạch thảo...để phục vụ du khách trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán 2021.

Ngọc Linh

Nguồn tin: dantri.com.vn


du lịch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...