28/10/2020 8:10  
trận đấu đêm qua, Liverpool đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Midtjylland. Mặc dù vậy, The Kop không thể vui sau trận đấu này khi Fabinho đã dính chấn thương ngay từ hiệp 1.

Liverpool đón tiếp đối thủ yếu nhất bảng là Midtjylland trên sân Anfield ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng Champions League. Không nằm ngoài dự đoán, HLV Jurgen Klopp đã để nhiều trụ cột của The Kop nghỉ ngơi.

Ông đã thay hàng loạt ngôi sao tấn công, khi bộ ba Sadio Mane, Salah và Firmino đều được nghỉ. Thay vào đó, Liverpool ra sân với hàng công mới toanh gồm Diogo Jota, Takumi Minamino và Divock Origi. Ở hàng tiền vệ Wijnaldum cũng ngồi dự bị, nhường chỗ cho Shaqiri.

Tuy nhiên, do không có nhiều nhân sự ở hàng thủ vì chấn thương nên HLV Jurgen Klopp không thể xoay vòng được hàng thủ. Đặc biệt, ông chỉ còn hai nhân tố chất lượng ở vị trí trung vệ là Fabinho và Joe Gomez, trong bối cảnh Van Dijk và Matip chấn thương.

Điều không may mắn với Liverpool là những chấn thương lại chỉ nhằm vào hàng thủ. Ở trận đấu với Midtjylland, họ tiếp tục mất thêm Fabinho, đẩy CLB vào thế “không một mảnh giáp” ở những trận đấu sau đó. Vì vậy, ngay cả khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhưng Liverpool vẫn không thể vui vẻ.

Trở lại với diễn biến trận đấu, dù phải làm khách trên sân Anfield nhưng Midtjylland đã nhập cuộc khá tốt. Ngay ở phút thứ 3, Dreyer đã có pha dứt điểm đẹp mắt, buộc Alisson phải dùng chân cả phá. Ít phút sau đó, vẫn là thủ thành người Brazil cứu thua cho Liverpool sau pha dứt điểm khác của Dreyer.

Do thi đấu với đội hình gồm nhiều nhân tố dự bị nên phải tới giữa hiệp 1, Liverpool mới thực sự bắt nhịp với trận đấu. Thảm họa đã ập xuống với Liverpool khi phút 30, trung vệ “bất đắc dĩ” Fabinho đã dính chấn thương gân kheo và phải rời sân. Trong bối cảnh ấy, HLV Jurgen Klopp buộc phải sử dụng trung vệ 19 tuổi là Rhys Williams.

Cũng bởi hàng thủ “chắp vá”, Liverpool thi đấu khá an toàn ở hiệp 1. Thậm chí, họ không có nổi cú sút trúng đích nào. Hiệp đấu này kết thúc với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, HLV Jurgen Klopp đã tung Wijnaldum vào thay Henderson để tăng cường sự cơ động. Quả thực, Liverpool thi đấu giàu năng lượng hơn. Phút 55, Wijnaldum đã tạo ra sự khác biệt với đường chuyền cho Alexander-Arnold. Sau vài nhịp phối hợp, hậu vệ này đã căng ngang cho Diogo Jota ghi bàn mở tỷ số.

Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, HLV Jurgen Klopp đã bất ngờ tung Mane và Salah vào sân thay Minamino và Origi ở phút 60. Ý đồ của ông là kết liễu đối thủ để tránh nguy cơ bị gỡ hòa. Tất nhiên, Liverpool không đẩy cao đội hình mà chủ yếu thi đấu rình rập bởi mối lo nơi hậu phương.

Tới phút 81, chiến lược gia người Đức tiếp tục sử dụng Firmino thay thế Jota. Cuối trận, trong bối cảnh Midtjylland dâng cao tìm kiếm bàn thắng thì Liverpool đã tận dụng tốt cơ hội phản công.

Phút 90, Salah đã khiến thủ thành Paulinho phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, chính Salah là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Với kết quả này, Liverpool đang dẫn đầu bảng D Champions League với 6 điểm sau 2 chiến thắng. Ở trận đấu cùng giờ, Atalanta đã hòa Ajax với tỷ số 2-2. CLB Italia đang có 4 điểm và xếp thứ 2 bảng đấu. Đứng thứ 3 là Ajax với 1 điểm, còn Midtjylland chưa có điểm nào.

Đội hình thi đấu:

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...