17/04/2021 10:26  
Brandon Hole, 19 tuổi, xả súng khiến 8 người chết, vài người bị thương trước khi tự sát trong trung tâm chuyển phát ở Indianapolish.

"Quản lý của FedEx xác nhận Hole từng là nhân viên của cơ sở chuyển phát này. Y được thuê vào làm năm 2020", Craig McCartt, phó cảnh sát trưởng Indianapolis, thủ phủ bang Indiana, cho biết hôm 16/4.

Giới chức đã khám xét nhiều địa điểm, tìm bằng chứng để hiểu thêm về kẻ xả súng cũng như động cơ của hắn. Đặc vụ FBI Paul Keenan cho hay Hole từng bị FBI thẩm vấn hồi tháng 4/2020 và bị tịch thu một khẩu súng ngắn. Hiện chưa rõ Hole bị sa thải hay tự ý bỏ việc, hoặc y có quen biết nạn nhân hay không.

"Hắn ra khỏi xe, nhanh chóng bắt đầu nổ súng ngẫu nhiên bên ngoài trung tâm chuyển phát. Hắn không đối đầu với ai, không tranh cãi, không tranh chấp", McCartt nói.

Vụ xả súng "bắt đầu ở bãi đỗ xe, sau đó hắn đi vào trong tòa nhà, ở đó một thời gian ngắn trước khi tự sát". MacCartt cho hay khẩu súng Hole sử dụng là súng trường.

"Đây là một ngày tàn khốc, không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của chúng tôi lúc này", Chủ tịch công ty FedEx Frederick Smith viết trong thư gửi nhân viên, thông báo công ty đang hợp tác điều tra với cơ quan thực thi pháp luật.

Hole bắn chết 8 người, làm 5 người bị thương. 4 người thiệt mạng là tín đồ đạo Sikh Nam Á, khiến người ta đặt câu hỏi về động cơ của hắn phải chăng là thù ghét chủng tộc.

Một người đàn ông đang làm ca chiều tối tại trung tâm chuyển phát cho hay nhìn thấy một kẻ bắt đầu xả súng và nghe thấy hơn 10 tiếng súng vang lên.

"Tôi nhìn thấy một gã cầm theo súng trường, bắt đầu nã đạn. Tôi lập tức nằm sấp xuống, vô cùng sợ hãi", Jerremiah Miller nói.

Vụ xả súng gây chấn động nước Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden một tuần trước vừa tuyên bố bạo lực súng đạn ở Mỹ là "bệnh dịch", "nỗi xấu hổ với quốc tế", khi ông bước vào cuộc tranh luận căng thẳng về kiểm soát súng đạn, vấn đề chính trị nhạy cảm lâu nay của Mỹ.

Trong tuyên bố sau vụ xả súng, Biden nói "chúng ta phải hành động ngay lập tức" để chấm dứt tai họa do bạo lực đã giết chết quá nhiều người Mỹ.

"Nó làm vấy bẩn nhân cách của chúng ta, đâm chọc chính tâm hồn của dân tộc chúng ta", Biden nói.

Lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Chuck Schumer tuyên bố sẽ đưa luật phòng chống bạo lực súng đạn lên thượng viện. "Chúng ta phải phá bỏ vòng tròn luẩn quẩn đau khổ này ở Mỹ", ông nói.

Cuộc thảm sát ở Indianapolish diễn ra sau một loạt vụ xả súng gần đây tại Mỹ. Cuối tháng trước, 4 người, trong đó có một trẻ em, bị bắn chết tại một tòa nhà văn phòng ở phía nam bang California. Hôm 22/3, 10 người chết trong một vụ xả súng tại cửa hàng tạp hóa ở Boulder, Colorado.

Hồng Hạnh (Theo AFP)

Nguồn tin: vnexpress.net


Joe Biden   Lãnh đạo   Tổng thống   căng thẳng   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...