23/10/2020 9:20  
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định hai thanh niên được phát hiện tử vong dưới mương nước là do sốc ma tuý.

Sáng 23/10, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa có thông báo kết luận liên quan đến vụ việc 2 thanh niên gục chết dưới mương nước gần cầu Tân Hội (thuộc phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên). Hai người này được xác định là Vi Văn S. (29 tuổi) và Vọng Văn H. (33 tuổi, cùng quê Nghệ An, tạm trú tại xã An Tây, thị xã Bến Cát).

Trước đó, đêm 19/10, người dân đi bắt cá tại khu vực trên thì tá hoả phát hiện 2 thi thể nam giới đang trong quá trình phân huỷ nên lập tức trình báo công an địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều ống kim tiêm, vỏ ống nước cất, vỏ chai nhựa, ống hút, bật lửa.

Theo Công an thị xã Tân Uyên, qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan công an xác định 2 người này đã sử dụng ma túy quá liều và sốc ma túy dẫn đến tử vong.

Trung Kiên

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...