17/04/2021 19:46  

Theo "Nghị quyết phiên họp triển khai công việc của chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV" vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành, về vaccine ngừa Covid-19, trước mắt do nguồn cung khan hiếm trên quy mô toàn cầu, Bộ Y tế cần khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 nhằm có vaccine sớm nhất.

Bộ cũng đồng thời xây dựng các cơ chế, chính sách, hướng dẫn để các doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu, tiêm vaccine dịch vụ; tổ chức tiêm vaccine khẩn trương, an toàn tuyệt đối, dứt khoát không để tình trạng phải hủy bỏ do không tiêm kịp.

Trong hội nghị trực tuyến toàn quốc hôm qua (16-4) về tăng cường công tác phòng chống đại dịch và tiêm vaccine ngừa Covid-19 với ngành y tế của 63 tỉnh, thành phố, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đã phân bổ 811.200 liều vaccine của COVAX về các địa phương theo đúng nội dung Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Bộ yêu cầu các địa phương hoàn thành tiêm vaccine của COVAX trước ngày 5-5, nếu không xong thì Bộ Y tế sẽ thu hồi.

Cũng liên quan đến vaccine ngừa Covid-19, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế có phương án cụ thể tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành thử nghiệm và sản xuất vaccine trong nước.

Thêm vào đó, cơ quan này cũng được giao khẩn trương hoàn chỉnh phương án và nghiên cứu triển khai cơ chế “hộ chiếu vaccine” đối với từng nhóm đối tượng, từng nước, góp phần thực hiện mục tiêu kép.

Vấn đề làm sao mua được vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh thế giới khan hiếm vaccine liên tục được ngành y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 thảo luận trong thời gian gần đây.

Hôm 14-4 rồi, trong phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương trình phương án cụ thể, rõ ràng về việc đàm phán mua các loại vaccine nước ngoài.

Đại diện Bộ Y tế cho biết, do thế giới đang có hiện tượng vaccine cung cấp không đủ mua nên đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc mới trong tiếp cận, đàm phán mua các nguồn vaccine, thậm chí phải chấp nhận rủi ro mới tiếp cận được nguồn cung cấp.

Mời đọc thêm:

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


Covid   Covid-19   doanh nghiệp   dịch vụ   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...