13/04/2021 13:14  
Mang thiết kế trẻ trung, kiểu dáng thanh lịch và sở hữu những tính năng hiện đại, VinFast Feliz là chiếc xe máy điện dễ dàng chinh phục những người trẻ năng động.

Với sở thích tìm tòi, khám phá và thích trải nghiệm những công nghệ mới là xu hướng của tương lai, người trẻ ngày nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới các dòng xe máy điện hiện đại, thân thiện với môi trường.

Từ cuối năm 2018, VinFast bắt đầu gia nhập thị trường xe máy điện với mẫu Klara. Sau hơn 2 năm, hãng xe Việt đã đưa ra thị trường thêm nhiều dòng sản phẩm mới. Mỗi dòng hướng tới một phân khúc khác nhau. Trong đó, Feliz là mẫu xe trẻ trung, thời trang, có mức giá phù hợp với một bộ phận lớn người trẻ.

Feliz sở hữu kiểu dáng chuẩn scooter cho đô thị. Chiếc xe thanh lịch với những đường nét thiết kế mềm mại và không kém phần hiện đại, đến từ các chi tiết như phần mặt nạ trước uốn cong, cụm đèn chiếu sáng 3 projector công nghệ LED, đuôi vuốt dài về phía sau, đèn hậu LED mảnh cá tính hay bộ vành 5 chấu kép kích thước 14 inch.

Thiết kế trẻ trung và thanh lịch của Feliz giúp chủ nhân dễ dàng phối đồ. Đó có thể là một bộ vest công sở sang trọng để đi làm hoặc sơ mi kết hợp quần jeans năng động thể thao trong những buổi đi chơi.

Với chiều cao yên 770 mm, Feliz hoàn toàn phù hợp với vóc dáng người Việt. Tay lái đặt cao tạo tư thế ngồi thẳng lưng. Người cầm lái sẽ không bị mỏi mệt khi di chuyển trên quãng đường dài. Khối lượng 126 kg chỉ nhỉnh hơn một chút so với các dòng xe tay ga phổ thông, mang đến trải nghiệm cầm lái đầm chắc.

Động cơ điện trên Feliz cho công suất định danh 1.200 W và có thể mở rộng tối đa lên 2.250 W giúp chiếc xe tăng tốc êm ái và mượt mà.

Cung cấp năng lượng cho động cơ là ắc quy dung lượng tối đa 22 Ah. Nhờ đó, Feliz có thể di chuyển được quãng đường tối đa 90 km với vận tốc trung bình 30 km/h. Ắc quy được sạc đầy hoàn toàn trong 12 tiếng và chỉ mất 8 tiếng để sạc được 80% hoặc 10 tiếng để đạt 95%. Đây là con số lý tưởng với những ai sử dụng xe để đi làm và đi chơi hàng ngày trong đô thị.

Người trẻ năng động không ngần ngại tìm kiếm những trải nghiệm mới vào mỗi cuối tuần. Feliz với khoảng sáng gầm 145 mm sẽ giúp họ dễ dàng khám phá và chinh phục nhiều cung đường mới. Bên cạnh đó, động cơ và ắc quy đều có khả năng chống nước và bụi cao, đạt tiêu chuẩn cao nhất IP67. Những con đường gập ghềnh hay ngập nước sẽ không phải trở ngại lớn với Feliz.

Hệ thống trạm sạc xe máy điện của VinFast đang được phát triển trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Theo dự kiến, hãng xe Việt sẽ đưa vào hoạt động 2.000 trạm sạc với hơn 40.000 cổng sạc để phục vụ cho các phương tiện xanh. Do vậy, người sử dụng xe Feliz sẽ hoàn toàn yên tâm, không lo hết điện hay khó tìm nơi sạc trên đường. Ngoài ra, ắc quy của Feliz có thể sạc dễ dàng thông qua nguồn điện gia đình.

Nhờ tối ưu khu vực bố trí ắc quy và động cơ nên chiếc xe máy điện gọn gàng như Feliz vẫn có cốp rộng rãi. Thể tích cốp xe 20 lít cho phép để vừa mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân khác như ví, túi xách hay cặp tài liệu nhỏ, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu phong phú của các chị em.

VinFast Feliz có giá bán lẻ niêm yết là 24,9 triệu đồng. Đặc biệt, khi mua xe trong tháng 4, khách hàng sẽ được tặng 100% lệ phí trước bạ trị giá lên tới 1,2 triệu đồng. Hãy liên hệ ngay tới các showroom gần nhất hoặc mua sắm trên website https://vinfastauto.com/ để được hưởng chương trình ưu đãi hấp dẫn từ xe máy điện VinFast.

Trường Thịnh

Nguồn tin: dantri.com.vn


VinFast   chinh phục   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...