10/02/2021 13:20  
Bóng đá châu Âu sẽ lại tiếp tục hấp dẫn với các trận đấu đáng xem trong dịp Tết Nguyên đán Âm lịch 2021, trong đó có cuộc đua vô địch & top 4 Ngoại hạng Anh.

Tết Âm lịch Tân Sửu sắp đến và đây là dịp để mọi người sum vầy bên gia đình sau một năm làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên trong khi bóng đá trong nước tạm nghỉ, các trận đấu bóng đá quốc tế tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu vẫn sẽ diễn ra và mang lại cho fan của các đội cơ hội được tiếp tục thưởng thức những giây phút sống động cùng trái bóng tròn.

Đáng chú ý nhất sẽ là những diễn biến tại giải Ngoại hạng Anh với 2 trận đấu lớn giữa các đội bóng đang cạnh tranh gay gắt vị trí top 4 lẫn đua chức vô địch. Vào lúc 19h30 ngày 13/2 (tối mùng 2 Tết), Leicester City sẽ tiếp đón Liverpool trong một trận đấu mà sẽ có rất, rất nhiều đội bóng khác dõi theo do cả hai đều chiếm 2 vị trí thứ ba & thứ tư trong lúc những kẻ bám đuổi phía sau đều mong họ sảy chân.

Leicester đã thắng chỉ 1/4 vòng đấu gần nhất và điều duy nhất khiến họ còn đứng trên Liverpool là bởi nhà đương kim vô địch đã thua liên tiếp 2 vòng đã qua, nhưng cách biệt giữa hai đội chỉ là 3 điểm và Liverpool sẽ vượt lên Leicester nếu thắng. Leicester đã không thắng nổi Liverpool trong 6 lần gần nhất đụng độ nhưng đây là cơ hội khá tốt cho “Bầy Cáo” khi mà đối thủ của họ đang ở giai đoạn đi xuống về tinh thần.

Tottenham sẽ là một trong những đội chú ý tới diễn biến của trận Leicester – Liverpool, nhưng sau đó họ sẽ phải bước vào trận đại chiến gặp đội đầu bảng Man City tại Etihad vào lúc 0h30, ngày 14/2 (rạng sáng mùng 3 Tết). Man City đang thắng liên tiếp và họ đã bỏ xa Spurs tới 14 điểm, nhưng Spurs lúc này chỉ quan tâm tới cuộc đua top 4 và họ đã trở lại quỹ đạo với trận thắng West Brom 2-0.

“Gà trống” là một trong những đối thủ “kỳ đà” nhất của Man City những năm qua, Spurs thắng cả 2 trận gần nhất gặp City bao gồm trận lượt đi mùa giải này, và cũng chính Tottenham loại Man City một cách kịch tính ở mùa 2018/19 trên đường vào chung kết Champions League. Sự trở lại của Harry Kane sẽ gây nhiều phiền hà cho Man City nhưng liệu Tottenham có phá nổi hàng phòng ngự tốt nhất của bóng đá Anh lúc này?

Các đội bóng lớn khác cũng sẽ lâm trận vào cuối tuần, trong đó MU sẽ chỉ phải gặp West Brom (21h, 14/2 – tối mùng 3 Tết) ở thời điểm họ đã biết kết quả trận City – Tottenham để xác định tình thế cuộc đua vô địch. Arsenal ngay sau đó sẽ gặp Leeds United (23h30, 14/2) để đòi lại vị trí của đối thủ ở nửa trên BXH, còn Chelsea đá muộn hơn khi gặp Newcastle vào 3h, 16/2 (rạng sáng mùng 5 Tết).

Tiêu điểm của Serie A trong dịp Tết sẽ là trận đấu Napoli – Juventus (0h, 14/2), một chiến thắng sẽ thu ngắn cách biệt của Juventus với đội đầu bảng AC Milan xuống còn 4 điểm nhưng một thắng lợi cho Napoli sẽ rút ngắn cách biệt của họ với chính Juventus xuống 2 điểm và bằng điểm với 2 kẻ cạnh tranh top 4 khác đến từ thủ đô (Roma & Lazio).

Ở Tây Ban Nha, Real và Barca sẽ sớm biết Atletico bỏ xa họ bao nhiêu điểm bởi đội đầu bảng sẽ xuất trận trước ở vòng 23 với trận gặp Granada (20h, 13/2), trong khi Barca sẽ gặp Alaves đêm đó (3h, 14/2). Barca có thể sẽ bằng điểm với Real Madrid khi đội bóng Hoàng gia ra sân đấu Valencia (22h15, 14/2).

Bayern Munich tạm vắng mặt tại Bundesliga bởi họ đang ở Qatar để chuẩn bị cho trận chung kết giải FIFA Club World Cup đối đầu với CLB Tigres đến từ Mexico. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 1h, 12/2 (rạng sáng mùng 1 Tết) và một chiến thắng sẽ đánh dấu chức vô địch thứ 2 ở giải này cho Bayern, và danh hiệu thứ 6 của HLV Hansi Flick kể từ khi dẫn dắt CLB.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bóng đá   FIFA   HLV   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...