30/09/2020 18:23  
Xin 2 triệu đồng không được, Bảo cùng đàn em mang hung khí đến đập phá quán karaoke làm 1 người bị thương và 3 xe máy bị hư hỏng.

Ngày 30/9, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) đang điều tra vụ quán karaoke trên địa bàn bị nhóm côn đồ đập phá.

Thông tin ban đầu, tối ngày 20/9, nam thanh niên tên Bảo “trọc” cùng vài đối tượng khác đến karaoke S.H. trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Hiệp Thành, quận 12) xin “đểu” 2 triệu đồng.

Lúc này, chị N.T.H.V. (sinh năm 1980, ngụ quận 12, chủ quán) nói không có tiền nên đối tượng này bỏ đi. Khoảng 1 giờ sau, Bảo cùng 11 đối tượng khác mang theo cây ba chĩa, mã tấu, dao tự chế xông vào vào quán đập phá.

Chiều ngày 30/9, trao đổi với phóng viên, chị V. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Theo người phụ nữ này, quán karaoke của chị hoạt động nhiều năm nay và không có mâu thuẫn gì với ai.

“Đối tượng Bảo vào quán nói mới ra trại và xin 2 triệu đồng để tiêu xài nhưng tôi nói kinh doanh khó khăn và không có tiền nên tôi không cho. Tôi không ngờ nhóm người này lại côn đồ và manh động như vậy”, chị V. lo sợ.

Theo clip của camera an ninh ghi lại, các đối tượng cầm mã tấu, cây ba chĩa, cây đao, dao tự chế xông vào quán karaoke của chị V. chém loạn xạ. Thời điểm này, cháu chị V. là em T.N. (18 tuổi) bị một đối tượng dùng cây dao tự chế chém sượt vào vùng lưng gây thương tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận 12 vào cuộc điều tra bắt giữ 12 đối tượng liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ 9 đối tượng gồm Trần Huỳnh Nam Anh, Ngô Hải Đăng, Trương Thanh Trung, Nguyễn Đình Tâm, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Trần Tuấn Kiệt, Phan Văn Tuấn Khoa, Nguyễn Thành Sơn, Huỳnh Dũng.

Công an cho gia đình bảo lãnh 3 đối tượng gồm Lê Tô Gia Bảo, Hồ Tấn Phát và Trần Đức Thắng.

Chị V. cho biết, vụ việc còn làm 3 xe máy dựng bên trong quán bị hư hỏng và gia đình của đối tượng Nguyễn Tiến Đạt đã đến gặp xin lỗi, xin bồi thường thiệt hại.

Vụ việc đang được Công an quận 12 điều tra, làm rõ.

Hoàng Thuận

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   HCM   TPHCM  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...