23/01/2021 11:10  
Ngày 23/1, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này vừa có quyết định xử phạt 2 người có hành vi săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.L. (SN 1973) và ông T.H.D. (SN 1987), cùng ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Ông L. bị phạt số tiền 65 triệu đồng vì vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng. Ông L. đã giết chết nai rừng thuộc nhóm IIB, được quy định tại Nghị định số 06/2019 của Chính phủ.

Ông D. bị phạt 37,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển hơn 100kg thịt, sừng, đầu nai rừng.

Trước đó, gần cuối tháng 11/2020, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện 2 người nói trên đã có hành vi giết, vận chuyển con nai rừng ở một khu vực Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Việc này đã vi phạm về bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Huỳnh Hải

Nguồn tin: dantri.com.vn


Chính phủ   Nghị định   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...