20/01/2021 12:15  
Mỗi năm Việt Nam thu hoạch khoảng 120 tấn yến sào, giá trị tương đương 450 triệu USD. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), từ quý I năm nay sản phẩm này được xuất chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Bộ NN&PTNT cho hay từ năm 2019  Bộ đã gửi hồ sơ đăng ký xuất khẩu chính ngạch yến sào Việt Nam cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện thủ tục hồ sơ tuy có bị dán đoạn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng đến nay, mọi thủ tục cơ bản đã hoàn thiện, dự kiến Việt Nam sẽ xuất khẩu chính ngạch sản phẩm yến sào sang Trung Quốc trong quý I năm nay.

Bộ NN&PTNT đánh giá yến sào là sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có cơ hội xuất khẩu tốt nên Bộ đưa vào chiến lược phát triển ngành chăn nuôi trong những năm tới. Hiện nay có 42/63 tỉnh, thành phố có nghề nuôi yến với số lượng khoảng 20.000 nhà yến. Trong đó, Kiên Giang là tỉnh có nhiều nhà yến nhất, với khoảng 2.600 nhà. Mỗi năm, Việt Nam thu hoạch khoảng 120 tấn yến sào, giá trị tương đương 450 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng), trong đó xuất khẩu được khoảng 100-125 triệu USD/năm.

Ngành yến Việt Nam mới chỉ bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2010, với sản lượng chiếm khoảng 3% sản lượng tổ yến toàn cầu. Đây là đặc sản có giá trị kinh tế cao của Việt Nam, là 1 trong 10 món ăn đắt nhất thế giới. Giá tổ yến loại tốt có thể lên tới 2.000 – 3.000 USD/kg. Mỗi năm Việt Nam thu về khoảng 100-125 triệu USD/năm.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Covid   Covid-19   Nông nghiệp   Trung Quốc   Tổng cục   Việt Nam   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...