09/03/2021 19:21  
Trong cuộc họp mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã đưa ra những đề xuất rất đáng chú ý về các thay đổi luật lệ của Champions League (Cúp C1) khiến không ít đội bóng lớn và ngôi sao tên tuổi cảm thấy "choáng".

  

Video màn trình diễn của Lionel Messi giúp Barcelona hạ Osasuna ở vòng 26 La Liga:

Hôm 7/3 vừa qua, tại cuộc họp Đại hội đồng Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA), Chủ tịch của tổ chức này, ông Andrea Agnelli (cũng đang là Chủ tịch Juventus) đã đưa ra ý tưởng cấm các CLB giành vé dự Champions League (cúp C1) mua cầu thủ của nhau ở mỗi mùa giải.

Trước đó, đại diện các Liên đoàn bóng đá thành viên vừa và nhỏ của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tin rằng việc các đội bóng lớn ở top 5 giải VĐQG hàng đầu lục địa già (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp) thường xuyên góp mặt ở Champions League sẽ ngày càng giàu có hơn và có những quyền lực ngầm to lớn.

Ý tưởng của Chủ tịch ECA Andrea Agnelli đưa ra nhằm ép các CLB lớn của châu Âu sẽ phải tìm kiếm nguồn tân binh từ các đội bóng nhỏ hơn và khiến cho thị trường chuyển nhượng trở nên bình ổn giá thay vì có những thương vụ điên rồ giữa các “ông lớn” dự Champions League mỗi năm.

Trong vài năm trở lại đây, bóng đá lục địa già nói riêng và thế giới nói chung liên tục chứng kiến những vụ áp-phe với những con số chuyển nhượng gây sốc.

Mùa hè năm 2017, PSG từng bạo chi đến 198 triệu bảng để chiêu mộ Neymar từ Barcelona và biến tiền đạo người Brazil thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử. 1 năm sau, vẫn là đội chủ sân Công viên các Hoàng tử gây sốc khi bỏ ra 165 triệu bảng để mua đứt Kylian Mbappe sau 1 mùa giải mượn từ AS Monaco.

Trước đó, năm 2016, MU đã mua lại Paul Pogba từ Juventus với giá 89 triệu bảng (kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi ấy). Năm 2019, Barcelona cũng “chơi lớn” khi chiêu mộ Antoine Griezmann từ Atletico Madrid với giá 108 triệu bảng.

Nếu luật mới theo đề xuất của Agnelli và BLĐ ECA được UEFA thông qua, những thương vụ “bom tấn” như nhiều trường hợp “bão giá” kể trên sẽ chấm dứt.

Không ít ngôi sao bóng đá đương đại như Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Erling Haaland có thể sẽ bị “chặn đường” gia nhập các CLB lớn trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.

Messi chỉ còn hơn 3 tháng nữa trong hợp đồng hiện tại với Barcelona và đôi bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn giao kèo. Nếu rời Nou Camp, M10 sẽ có thể cân nhắc lựa chọn hàng loạt bến đỗ mới đầy hấp dẫn như PSG, Man City hay Inter Milan.

Bên cạnh Messi, Man City  cũng khó có thể tiếp cận Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy hiện còn đang nằm trong tầm ngắm của MU, Chelsea, Real Madrid. 

Với Mbappe, khi tuổi đời vẫn còn trẻ và tài năng đã sớm được thể hiện, chân sút người Pháp hoàn toàn có thể rời PSG để gia nhập Real Madrid, đội bóng luôn tỏ ra thèm muốn có anh và thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới.

Dù vậy, những thương vụ này hoàn toàn có nguy cơ đổ bể vì UEFA đang cân nhắc đề xuất về luật chuyển nhượng kiểu mới mà Chủ tịch ECA Andrea Agnelli đề xuất.

Cũng trong cuộc họp Đại hội đồng vừa qua của ECA, ý tưởng đề xuất mở rộng Champions League từ 32 lên 36 đội, khi vòng bảng có thể diễn ra 10 trận ở mỗi bảng thay vì 6 như hiện tại cũng đã được tính đến.

ECA cũng đang cân nhắc về đề xuất thành lập một giải đấu mới có tên The European League có thể thay thế Champions League. The European League sẽ tăng đáng kể số đội, trong đó nhiều CLB nằm ngoài top 4 giải Ngoại hạng Anh vẫn có thể tham dự. Số trận đấu của The European League mỗi mùa có thể tăng lên đến 100 trận.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Hiệp hội   Man City   Ngoại hạng Anh   UEFA   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...