01/02/2021 11:20  
(Tin thể thao, Tin tennis) Bản tin tennis tuần từ 26/1 - 1/2: Sự ưu ái thái quá mà Ban tổ chức Australian Open 2021 giành cho Novak Djokovic và Rafael Nadal khiến Alexander Zverev phẫn nộ. Trong khi đó, Maria Sharapova lộ bí quyết giữ vóc dáng đẹp miễn chê khi sắp “lên xe hoa”.

  

Zverev bực bội vì Djokovic và Nadal được thiên vị

Ban tổ chức Australian Open 2021 (8-21/2) đã quyết định chia các tay vợt dự tranh giải Grand Slam này thành 2 nhóm riêng biệt.

Nhóm đầu tiên gồm Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem (top 3 tay vợt nam đang dẫn đầu trên BXH ATP) và một số đồng nghiệp nữ top đầu thế giới được tập luyện với điều kiện tốt ở nơi cách ly tại Adelaide. Trong khi đó, nhóm còn lại gồm 72 tay vợt khác bị nhồi nhét trong một khách sạn cao tầng ở Melbourne với cơ sở vật chất hạn chế khiến việc chuẩn bị cho Australian Open của họ bị ảnh hưởng.

Chia sẻ về vấn đề này, Alexander Zverev, tay vợt người Đức đang xếp thứ 7 thế giới bức xúc nói trên tờ Tennis Head:

“Tôi nghĩ sai lầm duy nhất thực sự đã xảy ra ở Adelaide với các tay vợt hàng đầu. Bởi vì họ có nhiều thời gian để tập luyện và họ cũng có nhiều sự tự do hơn chúng tôi trong quá trình sinh hoạt. Nhưng khác với chuyện kiểm dịch và các chuyến bay, chúng tôi phải chấp nhận sự bất công đó.

Chúng tôi hiểu rằng nước Úc lúc này cần không phát sinh thêm bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào nữa trong số các tay vợt dự giải và chúng tôi sẽ chẳng phàn nàn bất cứ điều gì về những tình huống như vậy nữa”.

Sharapova lộ bí quyết giữ dáng xinh trước khi làm cô dâu

Đã 1 năm kể từ khi Maria Sharapova tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu. Mới đây, kiều nữ quần vợt từng có biệt danh “Búp bê Nga” đã đăng tải trên trang cá nhân Instagram bức ảnh và đoạn video clip ngắn khi cô mặc đồ bodysuit màu đen khéo khoe những đường cong cơ thể quyến rũ và chăm chỉ tập gym để vóc dáng thon gọn.

Sharapova chia sẻ: “Đã vài phút hay nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi mặc chiếc quần bó này nhỉ? Hãy làm bất cứ điều gì bạn cần để giữ được động lực tập luyện ngay cả khi bạn tập thể dục ở nhà”.

Cách đây không lâu, Sharapova đã chính thức công bố đính hôn với doanh nhân nổi tiếng người Anh Alexander Gilkes. Người đàn ông một đời vợ này thậm chí còn trao cho Masha chiếc nhẫn đính hôn có trị giá tới 400.000 USD (hơn 9,2 tỷ đồng).

Video Maria Sharapova khoe dáng đẹp khi chuẩn bị lấy chồng giàu có:

Federer đón tin vui ở giải đấu dự định trở lại

Mặc dù phải rút lui khỏi Australian Open 2021 do cần thêm thời gian để lấy lại 100% thể lực sau 2 ca phẫu thuật chấn thương đầu gối phải năm ngoái nhưng Roger Federer được dự kiến sẽ tái xuất ở 3 giải đấu trong tháng 3. Đó là các giải ATP cấp độ 500 và 250 ở Rotterdam (Hà Lan), Doha (Qatar) và Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất).

Mới đây, ông Colm McLoughlin, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc điều hành đơn vị tài trợ chính cho giải ATP 500 Dubai Tennis Championships 2021 khẳng định giải đấu sân cứng diễn ra từ 14-20/3 sẽ đón khán giả trở lại sân khi đã kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Đây là tin rất vui với nhiều tay vợt lớn dự sân chơi này, trong đó có đương kim vô địch Djokovic, đương kim á quân Stefanos Tsitsipas hay cựu vương Roger Federer.

Kiều nữ vô địch Roland Garros ngược dòng ấn tượng loại cựu số 1 thế giới

Tại vòng 1 đơn nữ giải WTA Gippsland Trophy 2021 đang diễn ra ở Melbourne chuẩn bị cho Australian Open, hạt giống số 13 Jelena Ostapenko đã gặp không ít khó khăn khi chạm trán đàn chị Sara Errani.

Cựu vô địch đơn nữ Roland Garros 2017 để thua tay vợt cựu số 1 đôi nữ thế giới 4-6 trong set 1. Nhưng 2 set sau đó, sức trẻ đã giúp kiều nữ Ostapenko thắng lại 6-3 và 6-1 để lội ngược dòng loại Errani. Tại vòng 2, tay vợt người Latvia sẽ đối đầu Danka Kovinic (quốc tịch Montenegro).

Ostapenko thoát hiểm tại trận ra quân giải WTA Gippsland Trophy năm nay

Video Jelena Ostapenko thắng ngược Sara Errani ở vòng 1 giải WTA Gippsland Trophy 2021:

Australian Open đón tối đa 30.000 khán giả/ngày mùa dịch Covid-19

Nguy cơ Australian Open 2021 phải diễn ra trong điều kiện không khán giả đã bị loại bỏ. Hôm thứ Bảy vừa qua (30/1), ban tổ chức Grand Slam này thông báo rõ việc đám đông cổ động viên tối đa 30.000 người có thể mua vé vào xem các trận đấu tại Rod Laver Arena trong 8 ngày thi đấu đầu tiên của giải năm nay.

Kể từ vòng bán kết, con số đó sẽ giảm xuống còn 25.000 người/ngày. Theo Bộ trưởng Thể thao Martin Pakula của bang Victoria (Úc), do hạn chế vì dịch Covid-19, tổng số cổ động viên có thể vào sân xem các trận đấu ở Australian Open năm nay sẽ vào khoảng 390.000 người, chỉ bằng một nửa so với những năm thông thường trước đó.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Nadal   Roland Garros   Tennis   Thể thao   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...