26/10/2020 22:50  
Thừa Thiên - HuếBa chó nghiệp vụ được đưa vào thủy điện Rào Trăng 3 để phục công tác tìm kiếm 12 công nhân mất tích, ngày 26/10.

Sáng nay, thấy trời nắng ráo, công an, bộ đội đã trở lại thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điện, để tìm kiếm 12 công nhân mất tích. Ba chó nghiệp vụ cũng được Quân khu 4 điều vào hiện trường.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, nói: "Thời tiết tốt ngày nào, chúng tôi sẽ tranh thủ tìm kiếm ngày đó. Người nhà của 12 công nhân đang mất tích cũng đang ngóng chờ họ trở về. Nhưng đến cuối giờ chiều nay, vẫn chưa tìm thêm công nhân nào".

Tùy vào ảnh hưởng của bão Molave, lực lượng tìm kiếm sẽ tạm dừng hay tiếp tục công việc. Đến tối, toàn bộ lực lượng đã ra Rào Trăng 4 cách thủy điện Rào Trăng 3 hơn 10 km để nghỉ ngơi.

Trước đó, dự báo những ngày tới Thừa Thiên Huế sẽ mưa lớn do ảnh hưởng bão. Đoạn đường từ thủy điện Rào Trăng 4 vào Rào Trăng 3 có nguy cơ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm. Chiều 25/10, toàn bộ lực lượng tìm kiếm đã theo đường thủy rời khỏi Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

Lúc 0h ngày 12/10, ngọn núi nằm cạnh thủy điện Rào Trăng 3 đổ xuống, san phẳng nhà điều hành, 17 công nhân bị vùi lấp. Hai thi thể được tìm thấy trong ngày 14 và 16/10. Một tuần sau, thêm hai thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát. Chiều 24/10, thi thể công nhân thứ 5 được tìm thấy.

Đến nay thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 12 công nhân mất tích.

Võ Thạnh

Nguồn tin: vnexpress.net


Loading…
Bấm để xem thêm ...