19/09/2022 17:03  
Hải PhòngThi thể anh Trần Văn Bảo, 18 tuổi, thuyền viên tàu chở 1.000 tấn tro than, được tìm thấy ở phía nam đảo đầu Bê, cách nơi tàu chìm khoảng 3 hải lý.

Trung tá Nguyễn Thế Cừ, Đồn trưởng Biên phòng Cát Bà, cho biết thi thể Bảo được tìm thấy lúc 11h30 ngày 19/8 và đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Để ngăn chặn nguy cơ tràn dầu, trung tá Cừ cho biết ngay khi tiếp cận hiện trường, Bộ đội Biên phòng Cát Bà đã cử thợ lặn vào tàu khóa toàn bộ van dầu (khi bị đắm, tàu chứa khoảng 800 lít dầu DO) nên không có hiện tượng tràn dầu.

Hiện con tàu đã được trục vớt. Số tro than trên tàu đã tan vào nước. "Qua đánh giá sơ bộ thì tro than chưa ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, vào ngày mai, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu nước biển để đánh giá và báo cáo cụ thể", lãnh đạo huyện đảo Cát Bà thông tin.

Trước đó 4h ngày 18/9, Đồn Biên phòng Cát Bà tiếp nhận thông tin từ ông Trần Văn Quân, chủ tàu vận tải biển, nói tàu chở 1.000 tấn tro than từ Quảng Ninh về Thái Bình, bị đâm vào cồn đá trên vùng biển cách đảo Cát Bà 3 hải lý. Hậu quả mũi tàu bị thủng, nước tràn vào và nguy cơ chìm.

Ông Quân đề nghị Đồn Biên phòng Cát Bà hỗ trợ lực lượng ứng cứu. Trên tàu lúc đó có thuyền trưởng Lê Quang Hợp, 44 tuổi; thuyền viên Phạm Văn Giang, 49 tuổi và thuyền viên Trần Văn Bảo, con trai chủ tàu, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình. Đồn Biên phòng Cát Bà đã điều 7 cán bộ, chiến sĩ cùng một tàu, hai xuồng ra hiện trường.

Khi đội cứu nạn đến khoảng 5h30, tàu hàng đã bị lật úp. Thuyền trưởng Lê Quang Hợp và thuyền Phạm Văn Giang đang trôi dạt gần khu vực tàu bị nạn trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn. Thuyền viên Bảo mất tích.

Lê Tân

Nguồn tin: vnexpress.net


Loading…
Bấm để xem thêm ...