21/03/2021 0:22  
(Tin thể thao, tin Boxing) Làng Boxing thế giới xôn xao tin đồn một tỷ phú bí ẩn nhảy vào đấu thầu với mong muốn đưa trận Joshua đấu Fury khỏi Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út).

Theo Dailystar, nhà quảng bá Boxing, Eddie Hearn một doanh nhân bí ẩn nhảy vào cuộc đấu giá để chiếm quyền quyết định trận đấu tranh đai hạng nặng giữa hai đối thủ người Anh, Anthony Joshua và Tyson Fury. Tỷ phú giấu tên muốn giành được thắng lợi để đưa màn so tài có ước tính lên tới 270 triệu USD khỏi Ả Rập Xê Út.

Hearn tiết lộ: "Tôi đã có một cách tiếp cận người này vào thứ Tư, anh ấy không đến từ Trung Đông, anh ấy muốn tạo ra điều đặc biệt. Muốn trận đấu về quê hương anh ấy và cũng có thể sẽ xem độc quyền (1 mình). Có một thực tế, tiền không phải vấn đề với anh ấy, đó là một người cực kỳ giàu có". 

Trận thống nhất hạng nặng tranh các đai WBA (Super), WBO, IBF và WBC giữa Tyson Fury và Anthony Joshua dự kiến diễn ra 2 lượt (đi và về), trận đấu diễn ra tháng 5, 6 và trận lượt về diễn ra vào cuối năm. Ở trận đấu “mở màn” dự kiện mỗi tay đấm sẽ nhận khoảng 135 triệu USD tiền thưởng…, dù thắng hay bại. 

Trước trận, Fury được đánh giá cao hơn, tuy vậy, "Vua giang hồ" có vẻ như đang chủ quan, anh hiện dành thời gian ăn chơi và uống rượu thay vì tập luyện. Võ sĩ này giải thích: "Tôi chẳng cần phải tập thể dục thêm nữa. Dù sao thì, tôi cũng chỉ cần 6 hay 7 tuần lễ để sẵn sàng chiến đấu với anh ta. Tôi không cần tập luyện chỉ để đánh bại một lực sĩ thể hình (ám chỉ Joshua chỉ có thể hình đẹp)".

Khác với đối thủ, "Quyền vương" Joshua vẫn đang luyện tập chăm chỉ, anh nghiêm túc với trận đấu sắp tới và cũng hoàn toàn tự tin để nắm lấy cơ hội trở thành võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất đương đại.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Tỷ phú   bí ẩn   giang hồ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...