07/09/2021 0:20  
Bạn sẽ dễ dàng thấy được có một sự khác biệt rất rõ giữa người cấp thấp và cấp cao trong chính tính cách của họ.

Trong cuộc sống, có một số người khi mới gặp vấn đề đã đành buông xuôi bất lực, không phải họ không biết cố gắng mà bởi họ nghĩ rằng, dù cố gắng đến đâu cũng không thể đạt được thứ mình muốn.

Là một người bình thường, nếu bạn không thể dựa vào ngoại lực bên ngoài, lại không muốn thúc đẩy nội lực bên trong, bạn mãi mãi sẽ giậm chân tại chỗ trong khi người khác đã tiến xa rất nhiều. Trên thực tế, bạn càng nghèo càng phải biết phấn đấu hơn nữa. Bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào sức lực của bản thân.

Nếu không thay đổi suy nghĩ, sống không có mục tiêu và khát vọng, không biết cố gắng…, cuộc sống của bạn sẽ chỉ là những chuỗi ngày vô vị, gặp chút vấn đề đã cho rằng đó là ngõ cụt. Cuộc đời vốn không dài cũng chẳng ngắn, nếu bạn càng lãng phí thời gian cho những điều vô bổ, đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra mình đã sống tạm bợ và không có giá trị gì cả.

Khi nhìn vào những người có trình độ cao, họ có một đặc điểm chung chính là rất biết quý trọng thời gian, đặc biệt họ sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vào 2 việc này:

Thích can thiệp vào vấn đề của người khác

Khổng Tử từng nói: “Tôi không muốn người khác tranh cãi về mình, cũng không muốn mình tranh cãi về người khác”.

Sống trên đời, chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình, tập trung vào lĩnh vực bản thân thích, kiên trì vài năm sẽ hái được trái ngọt, ngoài ra đừng nghĩ đến những chuyện khác.

Có thể bạn nghĩ rằng, mình can thiệp vào chuyện của người khác là bảo vệ lợi ích của họ, đáng nhẽ ra họ nên cám ơn mình mới phải. Thế nhưng, họ cảm thấy hành động của bạn quá đáng, rằng bạn quá nhiều chuyện, không cần bạn phải can thiệp vào. Thực tế phũ phàng như vậy, tại sao bạn phải tự mình làm bản thân cảm thấy xấu hổ?

Rất khó để thay đổi tính cách của một người, bạn đã sống có trách nhiệm với bản thân mình chưa, sao lại muốn can thiệp vào cuộc sống của người khác. Không cần biết họ đúng hay sai, mấu chốt vấn đề chính là dù bạn có nói như thế nào họ cũng sẽ không hiểu. Một người chỉ có thể tự ngẫm ra vấn đề của bản thân, người khác không thể chỉ qua vài câu nói đã thay đổi được.

Bạn không cần phải lãng phí thời gian của mình vào chuyện của người ta, đó thực sự là điều rất vô nghĩa.

Thích khoe khoang về bản thân

Một người cấp thấp rất thích thể hiện, sợ người ta nói mình không làm được nên dù không có kỹ năng vẫn phải giả bộ ta đây có năng lực. Họ cũng rất thích khoe khoang bản thân, suốt ngày đi rêu rao với người khác và phóng đại sự thật. Phần lớn những người có tính cách này đều khiến mọi người không ưa.

Có một câu nói: “Một người không sợ không có chỗ đứng trong trời đất, chỉ sợ bản thân không có khả năng đứng vững. Không sợ người khác không biết mình là ai, chỉ sợ bản thân không có năng lực thực sự”.

Làm người đừng sợ có xuất phát điểm thấp, chỉ cần bạn có thời gian chuẩn bị, biết kiên nhẫn, chịu được gian khổ, tự nhiên vận mệnh sẽ dần khởi sắc theo thời gian. Khi chưa có gì trong tay, việc khoe khoang chỉ khiến cho người ta cười nhạo, hơn nữa còn trì hoãn cả tương lai của mình.

Trên thực tế, những người thành đạt, sống có đẳng cấp riêng của mình, càng giàu càng ít khoe khoang, có như vậy họ mới khiến người đời thêm phần ngưỡng mộ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Làm người  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...