21/11/2021 23:25  
Thầy trò Pep Guardiola đè bẹp Everton 3-0 ở vòng 12 để đòi lại vị trí nhì bảng Ngoại hạng Anh, tối 21/11.

Sau khi Chelsea thắng dễ Leicester 3-0, Man City cũng phô trương sức mạnh khi tiếp Everton. Sự vắng mặt của Kevin De Bruyne và Jack Grealish không ảnh hưởng đến ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Thậm chí, Guardiola sử dụng tiền đạo 19 tuổi Cole Palmer - người lần đầu đá chính cho CLB - nhưng vẫn khiến đối thủ chống đỡ vất vả.

Everton chưa ổn định dưới thời Rafael Benitez và họ tiếp tục bộc lộ những vấn đề tại Etihad. Đội khách chịu thiệt thòi khi Demarai Gray sớm rời sân do chấn thương. Everton đã phòng ngự khá chắc chắn trong 25 phút đầu. Nhưng khi Man City gia tăng áp lực, đội hình của họ bị rối loạn.

Raheem Sterling đánh đầu vọt xà ở cự ly gần. Không lâu sau, đến lượt Bernardo Silva bỏ lỡ cơ hội đối mặt Jordan Pickford. Ilkay Gundogan đánh đầu bồi nhưng dội xà. Phút 33, trọng tài cho Man City hưởng phạt đền sau va chạm giữa Sterling và Michael Keane. Nhưng sau khi xem lại VAR, ông thay đổi quyết định.

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Palmer, Sterling, Foden.

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Godfrey, Digne, Delph, Allan, Townsend, Gordon, Gray, Richarlison.

*Tiếp tục cập nhật

Nguồn tin: vnexpress.net


Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...