08/11/2021 17:20  
Fernandes thất vọng vì các cầu thủ MU phụ công sức của De Gea, trong khi Ronaldo cũng phải đảm nhận vai trò phòng ngự thay vì ghi bàn.
Sự kiện: Manchester United Bruno Fernandes Premier League 2021-22

   

Hai bàn thua của MU trước Man City (Nguồn: K+)

Một trong những nguyên nhân khiến MU nhận thất bại bạc nhược 0-2 trước Man City là những sai lầm đáng trách nơi hàng thủ. Nếu bàn thua đầu tiên (phút thứ 7) xuất phát từ pha phản lưới nhà của Eric Bailly, bàn thua thứ 2 (phút 45) chứng kiến Luke Shaw thi đấu thiếu tập trung và để Bernardo Silva thoải mái băng vào dứt điểm cận thành tung lưới MU.

Theo thống kê, trận thua Man City là trận sân nhà thứ 14 liên tiếp không giữ sạch lưới trên mọi đấu trường của MU, thành tích tệ thứ nhì lịch sử chỉ sau giai đoạn tháng 4/1958 - tháng 3/1959 (21 trận). Không chỉ vậy, Bailly còn trở thành cầu thủ MU đầu tiên phản lưới ở derby Manchester trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Với 17 bàn thua, "Quỷ đỏ" sở hữu hàng thủ tệ thứ 7 Ngoại hạng Anh (tệ nhất trong top 11).

Điểm sáng hiếm hoi nơi hàng thủ "Quỷ đỏ" là David De Gea. Nếu thủ môn người Tây Ban Nha không xuất sắc, đội bóng áo đỏ có thể thua đậm hơn. Thời điểm kết thúc hiệp 1, người hâm mộ còn chứng kiến khoảnh khắc De Gea tức giận đấm mạnh vào mái che sân khi đi vào đường hầm.

Chứng kiến De Gea liên tục phải vào lưới nhặt bóng dù chơi tốt, ngay cả Bruno Fernandes phải công khai bày tỏ sự thất vọng với các đồng đội trên truyền thông: "Thủng lưới luôn là điều tồi tệ, vấn đề ở chỗ chúng tôi thủng lưới quá dễ dàng.

Nếu không có De Gea, MU có thể thua đậm hơn. Chúng tôi phải bảo vệ anh ấy tốt hơn, như cách anh ấy hỗ trợ chúng tôi. Không thể có chuyện De Gea cứu thua 8, 9 quả mỗi trận nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng".

Ngoài De Gea, Cristiano Ronaldo cũng thi đấu đầy cố gắng nhưng không thể vực dậy MU. Trong một tình huống phản công ở phút 24, siêu sao 36 tuổi giữ bóng chờ Scott McTominay dâng lên phối hợp, tuy nhiên người đồng đội lại đứng yên ở khu vực giữa sân buộc anh chuyền về, đồng thời bày tỏ thái độ khó chịu. 

Theo thống kê, Ronaldo chỉ có 27 lần chạm bóng, tung ra 1 cú dứt điểm cả trận. Thậm chí, số lần chạm bóng trong vòng cấm địa Man City của CR7 (1 lần) còn ít hơn số lần chạm bóng trong vòng cấm địa... MU (2 lần). Càng sốc hơn nếu biết, anh đóng góp vào mặt trận phòng ngự tốt hơn các hậu vệ với 3 tình huống phá bóng, bằng cả Harry Maguire và Eric Bailly cộng lại. 

Không ít người hâm mộ xót xa cho Ronaldo bởi ở tuổi 36, anh vẫn phải oằn mình "gồng gánh" toàn đội thay vì tập trung vào nhiệm vụ ghi bàn. Tình trạng này chắc chắn còn tiếp diễn nếu MU thi đấu bạc nhược như trận derby Manchester trong thời gian tới.

Khoảnh khắc Ronaldo tức giận vì McTominay không dâng lên phối hợp (nguồn: K+)

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) (Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Fernandes   HCM   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...