01/10/2020 3:24  
Liên quan vụ “2 băng giang hồ chuẩn bị hỗn chiến, công an bắt giữ 59 người”, mà nguyên nhân xuất phát từ việc tranh chấp một mảnh đất ở Khu phố 4, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, chiều 30.9, PV Thanh Niên đã đến trụ sở UBND P.Thống Nhất gặp chủ tịch phường để hỏi về nguồn gốc mảnh đất trên.
Tuy nhiên,  bà Đỗ Thị Thùy Trang, Chủ tịch UBND P.Thống Nhất đã từ chối trả lời. Bà Trang cho biết vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa điều tra, làm rõ, khi nào có kết quả Công an TP.Biên Hòa sẽ cung cấp.
PV Thanh Niên đã giải thích thông tin đang tìm hiểu không phải là về việc xử lý 2 băng nhóm giang hồ nói trên, vốn thuộc thẩm quyền công an, mà chỉ đang tìm hiểu về nguồn gốc mảnh đất xảy ra tranh chấp, và vấn đề này thuộc thẩm quyền của UBND P.Thống Nhất. Tuy vậy, bà Trang vẫn từ chối trả lời. 
Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 29.9, Công an TP.Biên Hòa cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 59 nghi can thuộc 2 băng giang hồ khi hai bên đang chuẩn bị hỗn chiến. Công an thu giữ nhiều hung khí.
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ tranh chấp miếng đất rộng khoảng 3.000 m2 nằm tại KP4, P.Thống Nhất giữa ông N.Th.H. (45 tuổi) với bà N.T.S. (65 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa). 2 người này sau đó đã thuê 2 băng nhóm trên đứng ra "giải quyết". Trưa 29.9, khi 2 băng nhóm nay đang chuẩn bị hỗn chiến thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Biên Hòa   Công an   công an   giang hồ   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...