14/07/2022 17:15  
Dựa trên sự thống nhất của các cơ quan chuyên môn đề xuất, lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Đồng Nai sẽ thống nhất vị trí, hướng tuyến xây cầu Cát Lái. 

Việc dựng cầu Cát Lái nối TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đã được đưa ra bàn bạc khá lâu nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được vị trí. Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, vừa qua phía Đồng Nai muốn triển khai dự án xây cầu đi ngay vào trung tâm thành phố, nhưng phương án này gây tác động đến công tác giải phóng mặt bằng, ùn tắc giao thông và ảnh hưởng các hoạt động hiện hữu của khu vực.

Do đó, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM và Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đang bàn bạc, nghiên cứu lại. Dự kiến, trong tháng 7, trên cơ sở đề xuất 2 sở này, lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Đồng Nai sẽ thống nhất phương án cuối cùng và tiến hành xúc tiến ngay.

Hiện nay, phương án có điểm đầu trên đường trục Bắc - Nam, qua Rạch Dĩa, cắt đường Nguyễn Lương Bằng và đi trùng với đường Hoàng Quốc Việt, cắt đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 (TP.HCM) vượt sông Đồng Nai sang 2 xã Phú Hữu, Phú Đông (huyện Nhơn Trạch), sau đó rẽ phải đi trùng đường quy hoạch kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành tại cuối dự án, được tỉnh Đồng Nai đề xuất được Sở GTVT và Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM đánh giá khả thi nhất.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, phương án này sẽ tạo mạng lưới kết nối giao thông mới, thu hút lưu lượng giao thông từ trung tâm thành phố, biển Cần Giờ thông qua tuyến metro số 4 và các tuyến trục chính giao thông hướng tâm như: đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Lương Bằng, đi qua huyện Nhơn Trạch, cảng hàng không quốc tế Long Thành và ngược lại, phù hợp định hướng.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


HCM   quy hoạch   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...