07/10/2020 18:30  
Sáng nay (7/10), 100 doanh nhân, 100 doanh nghiệp tiêu biểu của TP.HCM đã tham dự lễ dâng hương tại bảo tàng Hồ Chí Minh để báo công những kết quả đạt được trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (Huba) đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, nhấn mạnh: trong không khí thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng; nhân dịp Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Đảng đoàn, Chi bộ, Công đoàn, tập thể Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cùng với cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM phấn đấu lập nhiều thành tích góp phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020 có 63 Doanh nghiệp có tổ chức Đảng (30 Đảng bộ, 33 Chi bộ) với hơn 5.300 đảng viên. Doanh thu năm 2018, 2019 đạt hơn 580 ngàn tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 25 ngàn tỷ đồng, đóng góp an sinh xã hội hơn 800 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 150 ngàn lao động.

Điểm lại lịch sử phát triển ngành công thương, ông Nguyễn Phước Hưng cho biết: chỉ sau hơn một tháng, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nhận thấy vai trò của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước, ngày 13/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi cho giới công thương Việt Nam. Trong thư, Bác đã nhấn mạnh “Giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng, Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng”.

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg cho phép lấy ngày 13/10 hằng năm làm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Trong đó, Quyết định yêu cầu về việc tổ chức: Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật,đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân. Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Ngày 9 tháng 12 năm 2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ-TW về xây dựng và phát huy vai trò của Đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tại Đại hội Đảng lần thứ XII vừa qua, lần đầu tiên doanh nghiệp, doanh nhân được xác định là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết của Đảng cũng xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đồng thời, một tinh thần tiếp cận mới đã và đang được thắp lửa qua thông điệp “Chính phủ hành động, Chính phủ liêm chính, Chính phủ kiến tạo” đã và đang được Chính phủ nỗ lực thực hiện.

Tiếp thu tư tưởng của người, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, cộng đồng Doanh nghiệp TP.HCM luôn ý thức vai trò to lớn của mình, tiên phong trong mặt trận kinh tế, đoàn kết góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển sánh vai cùng bạn bè Quốc tế.

Nhân kịp kỷ niệm lần thứ 16 ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết bức thư lịch sử cho giới công thương Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM tổ chức cuộc bình chọn Doanh nghiệp, doanh nhân TP. HCM tiêu biểu năm 2020 với chủ đề “Năng động, đổi mới, sáng tạo, vượt qua thách thức” nhằm tôn vinh, khen thưởng động viên tinh thần Doanh nghiệp, Doanh nhân, qua đó khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, vượt khó, trong đại dịch Covid-19, tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và Thành phố nói riêng có cơ hội cống hiến công sức, tinh thần, vật chất trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng như di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, đội ngủ Doanh nhân TP.HCM nêu quyết tâm sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử hào hùng mà Ông Cha ta và Bác Hồ đã dày công xây dựng, đoàn kết, nhất trí đồng lòng, xây dựng đất nước hùng mạnh, trong đó đội ngũ Doanh nhân, Doanh nghiệp làm nòng cốt đóng góp xây dựng đất nước.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   HCM   Hiệp hội   Hiệp hội Doanh nghiệp   Việt Nam   doanh nghiệp   sáng tạo   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...