11/10/2020 21:15  
Khách du lịch theo hình thức MICE của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist. Ảnh: Hoàng Anh

Theo thông tin từ Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, vào tháng 9 vừa qua, chỉ riêng mảng khách đoàn từ doanh nghiệp đi tour tham quan, hội thảo, team- building, công ty đã đón hơn 4.300 khách.

Trong tháng 10 này và tháng 11 tới, công ty lại đón khoảng 16.000 lượt khách đi các tour tương tự, trong đó có nhiều đoàn có số lượng lớn như đoàn 420 khách từ Hà Nội dự hội nghị tại Đà Lạt, đoàn 720 khách từ Hà Nội dự hội nghị tại Hạ Long đoàn 325 khách từ Hải Phòng tham quan Hạ Long, đoàn 620 khách từ TP HCM đi Nha Trang...

Thông tin từ Công ty Lữ hành Fiditour cũng cho biết, tour MICE (tour du lịch kết hợp tham gia các sự kiện) đi Nha Trang, Phú Quốc... đang dần khởi động với các đoàn lớn từ 100 - 500 khách. Khách hàng từ các ngành như thực phẩm, dược, bảo hiểm đã đi du lịch trở lại khi tình hình dịch lắng xuống.

Lữ hành Fiditour cho biết, hiện giá tour có giá thấp hơn trước do công ty lữ hành kết hợp các chương trình kích cầu của hàng không, khách sạn. "Tùy từng tuyến du lịch, giá tour có thể thấp hơn trước từ 15-30%", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của công ty nói.

Một công ty khác, Bến Thành Tourist cũng đã nhận được cả khách lẻ và khách đoàn đi Phú Quốc, Đà Lạt và Nha Trang."Thị trường hồi phục nhanh hơn dự kiến của chúng tôi", bà Tạ Thị Cầm Vinh, Phó tổng giám đốc của Bến Thành Tourist nói.

Tình hình cũng tương tự tại nhiều công ty khác, tuy lượng khách chưa thể bằng với thời điểm trước khi đợt dịch thứ hai bùng phát nhưng doanh nghiệp cho rằng, thị trường đã chuyển biến tích cực hơn kỳ vọng. Một số doanh nhân kỳ vọng, thị trường sẽ tăng trưởng tốt hơn nữa trong những tháng tới để doanh nghiệp có thể có đủ chi phí vận hành, cho toàn bộ nhân viên đi làm trọn thời gian trở lại sau một thời gian phải 'đóng băng" vì không có khách.

Trong nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9-2020, chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn. Chính phủ đề nghị cơ quan quản lý du lịch nghiên cứu xây dựng chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề du lịch Việt Nam an toàn và hấp dẫn để phục hồi du lịch những tháng cuối năm.

Mời đọc thêm:

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


HCM   Thể thao   Việt Nam   doanh nghiệp   du lịch   dịch vụ   thực phẩm  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...