23/05/2021 19:23  
Châu Kiệt Luân thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau dữ dội và phải nhờ rất nhiều đến sự hỗ trợ của thuốc giảm đau.

Nổi tiếng khắp châu Á, có một sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc và sở hữu khối tài sản khổng lồ là những gì người ta thường hay bàn tán về Châu Kiệt Luân. Những tưởng cuộc sống của anh vô cùng mỹ mãn, vậy nhưng ít ai biết rằng “Nam vương châu Á” lại đang phải chịu đựng sự hành hạ của một căn bệnh mạn tính khó chữa.

Châu Kiệt Luân từng thừa nhận, bản thân mình mắc phải căn bệnh viêm cột sống dính khớp do di truyền từ gia đình. Căn bệnh này thường gây đau đớn khắp toàn cơ thể, thậm chí khi bệnh trở nặng, việc đi lại cũng trở thành điều khó khăn với nam ca sĩ. Đây là một căn bệnh không thể điều trị triệt để, vậy nên để tránh ảnh hưởng tới công việc, mỗi khi quay phim hoặc tổ chức các buổi lưu diễn, Châu Kiệt Luân thường phải sử dụng tới thuốc giảm đau.

Một người bạn của Châu Kiệt Luân từng chia sẻ, Châu Kiệt Luân từng phải mất tới 20 phút chỉ để di chuyển từ giường ngủ ra tới cửa phòng. Không phải là do nhà anh quá rộng mà là do căn bệnh mạn tính tái phát khiến mọi hoạt động của anh trở nên vô cùng khó khăn.

Lần đầu tiên Châu Kiệt Luân phát bệnh là vào khoảng thời gian đang học cấp 2. Sau khi chơi bóng rổ, cơ thể anh trở nên cứng đờ, khi đi ngủ anh không thể nằm thẳng mà chỉ có thể nằm nghiêng. Nhưng khi đó, anh chỉ nghĩ rằng những cơn đau này là do chấn thương khi hoạt động thể thao nên không mấy để tâm.

Theo thời gian, bệnh tình của Châu Kiệt Luân ngày càng nặng, những cơn đau dữ dội kéo dài từ thắt lưng, lưng lên đến xương đòn gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc của nam ca sĩ. Mỗi khi căn bệnh tái phát gây đau đớn, nam ca sĩ chỉ có thể ngủ ngồi, tốc độ đi cũng vô cùng chậm, thậm chí anh còn không thể tự cúi xuống để buộc dây giày.

Viêm cột sống dính khớp - căn bệnh không phân biệt tuổi tác

Thông thường, những bệnh liên quan đến xương khớp thường chỉ hay xuất hiện ở những người đã bước vào độ tuổi trung niên trở đi, thế nhưng căn bệnh viêm cột sống dính khớp lại hoàn toàn ngược lại.

Đây là một bệnh tự miễn dịch hiếm gặp, chủ yếu ảnh hưởng tới cột sống và các khớp xương chậu, đặc biệt là khớp sacroiliac. Bệnh này chủ yếu xảy ra ở những người trẻ tuổi, hầu hết các bệnh nhân thường sẽ xuất hiện các triệu chứng trước tuổi 30. Giai đoạn phát bệnh cao nhất là từ 10 – 20 tuổi và tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới cao hơn gấp 3 lần so với phụ nữ.

Viêm cột sống dính khớp gây viêm tại các khớp trục cột sống cùng chậu, sau đó dẫn đến dính hoặc biến dạng ở cột sống và các khớp, kèm theo đó là những cơn đau kéo dài gây ra nhiều bất tiện cho người bệnh. Thậm chí khi bệnh tình chuyển biến nghiêm trọng có thể khiến người bệnh bị liệt hoặc tàn phế.

Điều đáng chú ý là căn bệnh này thường không thể phòng ngừa và có tính di truyền, nguyên nhân chính xác gây nên bệnh đến nay vẫn chưa được làm rõ và cũng chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn.

Các triệu chứng phát bệnh rất khó nhận biết và dễ gây nhầm lẫn

Ở thời kỳ đầu phát bệnh, các triệu chứng nhẹ nên bệnh nhân thường không hay chú ý. Hơn nữa, độ tuổi phát bệnh thường rất trẻ nên khiến nhiều người lầm tưởng đó là tình trạng căng cơ sau khi vận động thể thao hoặc do tư thế ngồi không đúng.

Khi triệu chứng đã rõ ràng hơn thì bệnh đã tiến triển được vài tháng cho tới vài năm. Dấu hiệu sớm thường gặp của bệnh là đau cột sống thắt lưng và viêm các khớp chi dưới. Cơn đau thường rõ rệt nhất vào buổi sáng sớm hoặc tối khiến cho người bệnh đau đớn, mất ngủ vào buổi đêm, làm ảnh hưởng tới tinh thần và khiến cơ thể suy nhược.

Khi mới bắt đầu, cơn đau thường chỉ tập trung ở các khớp vùng chậu, sau một thời gian sẽ lan ra toàn vùng cột sống hoặc ảnh hưởng tới các khớp giữa xương sườn và xương ức, khớp vai, đầu gối, mắt cá chân, … khiến các hoạt động của bệnh nhân trở nên kém linh hoạt, gây đau đớn, khó chịu, không làm được việc khác.

Khó chữa trị và để lại nhiều biến chứng nguy hiểm

Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm bệnh viêm cột sống dính khớp. Người bệnh chỉ có thể kiểm soát ngăn cho tình trạng bệnh trở nên xấu hơn và làm giảm sự xuất hiện của các triệu chứng.

Có 4 phương pháp điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp phổ biến hiện nay là: Sử dụng thuốc chống viêm không steroid; Tiêm corticosteroid; Dùng thuốc điều chỉnh bệnh; Điều trị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

Do vùng tổn thương bị viêm nên các loại thuốc giảm đau chống viêm sẽ có một số tác dụng trong giai đoạn đầu của bệnh. Tuy nhiên, về lâu về dài người bệnh sẽ thấy cơ thể ngày càng trở nên căng cứng, đặc biệt là sau khi giữ một tư thế quá lâu.

Ở giai đoạn cuối của bệnh, tỷ lệ xơ cứng cột sống rất cao khiến người bệnh không thể vận động linh hoạt, kể cả những động tác đơn giản như quay đầu cũng khó có thể thực hiện. Thậm chí một số trường hợp còn bị liệt hoàn toàn. Đây là tình huống xấu nhất mà viêm cột sống dính khớp có thể gây ra và không có phương pháp điều trị nào có thể thuyên giảm.

Ngoài ra, bệnh còn kéo theo một số biến chứng hết sức nguy hiểm khác như:

- Ảnh hưởng tới chức năng ruột, bàng quang.

- Biến dạng khớp, dính liền cột sống, teo cơ bắp.

- Ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản, làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng.

- Gây viêm cổ chân, viêm khớp háng, …

- Gây ra một số bệnh lý da liễu như bong tróc da.

- Làm suy giảm thị lực, nhiễm trùng mắt.

- Triệu chứng thiếu máu, kéo theo nguy cơ bị bệnh liên quan tới huyết áp, tim mạch, đột quỵ, đau thắt tim, …

Đây là những ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người bệnh khi mắc phải viêm cột sống dính khớp. Tuy bệnh không đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh nhưng gây ra rất nhiều đau đớn và bất tiện, làm giảm chất lượng cuộc sống. Phương pháp tốt nhất hiện nay để đối phó với căn bệnh quái ác này chỉ có thể là tích cực điều trị bằng các loại thuốc chống viêm và chăm chỉ hoạt động xương khớp.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


thuốc giảm đau  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...