03/11/2021 20:10  
Bộ đồ bay gắn động cơ phản lực được xem là "vũ khí" của binh sĩ Anh trong các hoạt động tác chiến tương lai.

Richard Browning, người sáng lập và cũng là "phi công" thử nghiệm chính của hãng Gravity Industries, đã có màn trình diễn ấn tượng tại một hội nghị quân sự ở trung tâm hội nghị của sân bay quốc tế Farnborough hôm 2/11. Browning cũng được mệnh danh là siêu anh hùng "Người Sắt ngoài đời thật".

Trước sự chứng kiến của các quan chức quân sự, Browning đã mặc đồ bay cá nhân, lần lượt cất cánh và hạ cánh xuống xe jeep và xe tải, trước khi bay lên ban công của tòa nhà - nơi có các khán giả đang theo dõi màn trình diễn. Nhiều người đã nhanh chóng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của "Người Sắt" ngoài đời thực.

Bộ đồ bay phản lực cá nhân do hãng Gravity Industries, thành lập năm 2017, chế tạo. Bộ đồ gồm 5 động cơ tua bin, có thể hoạt động trong 8 phút và có khả năng đưa người mặc bay lên độ cao 3,6 km với vận tốc hơn 120 km/h.

Theo người phát ngôn của quân đội Anh, màn trình diễn của Browning nhằm chứng minh khả năng ứng dụng của bộ đồ bay phản lực cho binh sĩ Anh trong các hoạt động tác chiến tương lai.

"Hội nghị mở màn bằng một chuyến bay thể hiện khả năng của Richard Browning khi mặc bộ đồ bay phản lực bất chấp trọng lực", người phát ngôn cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên Browning thể hiện kỹ năng bay lượn ấn tượng trong bộ đồ bay. Người sáng lập Gravity Industries nhiều lần mặc bộ đồ này trình diễn khắp thế giới và được chính các binh sĩ Anh thử nghiệm.

Hồi tháng 5, lính thủy đánh bộ Anh đã mặc bộ đồ bay phản lực cá nhân tham gia diễn tập với tàu tuần tra xa bờ HMS Tamar tại vùng biển phía nam nước này. Hình ảnh từ đoạn video do Gravity Industries công bố cho thấy các binh sĩ mặc bộ đồ bay rời xuồng cao tốc, tiếp cận và hạ cánh xuống tàu Tamar.

Gravity Industries cho biết cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng của bộ đồ bay trong việc hỗ trợ hoạt động đổ bộ của lính thủy đánh bộ Anh.

Năm 2019, "người tên lửa" Richard Browning, cựu quân nhân dự bị lực lượng lính thủy đánh bộ Anh, đã thử nghiệm bộ đồ bay trên tàu tuần tra nhanh HMS Dasher và các tàu thử nghiệm khác của hải quân Anh.

Browning đã di chuyển qua lại dễ dàng giữa các con tàu trong khi chúng vẫn đang chuyển động với vận tốc trung bình 37 km/h. Browning có thể cất cánh nhờ 5 động cơ chia làm 2 cặp lắp ở 2 cánh tay và một động cơ ở sau lưng.

Bộ trang phục của Browning có hệ thống điện tử được lắp trong một bảng đặt trước ngực người bay. Browning cũng mang theo một bình nhiên liệu và thường đội mũ bảo hiểm có tích hợp hệ thống hiển thị 3 chiều giúp anh nắm được sức gió và tốc độ di chuyển. 

Bộ đồ bay của Browning có khả năng chống cháy nổ và được bọc lót khá kĩ nhằm bảo vệ trong trường hợp người điều khiển rơi xuống đất. Browning cho biết điều khiển động cơ ở 2 cánh tay rất khó vì người dùng phải học cách cân bằng giống như đi xe đạp. Anh đã ngã nhiều lần trước khi có thể điều khiển nó thành thạo.

Thành Đạt

Theo Dailymail

Nguồn tin: dantri.com.vn


khoảnh khắc ấn tượng   khán giả   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...