08/10/2020 20:30  
Tham gia viết với rất nhiều tựa sách đang là "best seller", câu hỏi chung cho các doanh nhân thành đạt viết sách là: Từ khi nào họ khởi sự viết sách? Viết sách có khó không? Viết sách phải có năng khiếu hay ai có trải nghiệm cũng có thể viết sách? Giới doanh nhân bận rộn có nên dành thời gian đọc sách và viết sách không?...

Tác giả Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch OIV (Open Innovation Việt Nam)

Là một nữ doanh nhân thành đạt và luôn tràn đầy năng lượng, Nguyễn Phi Vân còn là một trong số rất ít doanh nhân viết sách tại Việt Nam có số lượng bán lên hạng "best seller", như cuốn NYM vừa xuất bản đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của bạn đọc trẻ tuổi. Bà chia sẻ:

"Tôi chỉ bắt đầu viết sách cách đây 5 năm khi trăn trở về các vấn đề hội nhập toàn cầu và hội nhập tương lai cho doanh nghiệp và người trẻ Việt Nam.

Viết quyển sách đầu tiên bao giờ cũng khó và bỡ ngỡ. Quyển sách đầu tiên tôi viết mất hơn một năm và rất nhiều lần muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, vì nhiệt tâm muốn chia sẻ cho cộng đồng nên cuối cùng cũng đã vượt qua và hoàn thành. Bản thân tôi không phải là nhà văn, thời đi học văn cũng được điểm cao nên thật ra tôi không cố trau chuốt và văn vẻ. Với tôi, sách chỉ là một kênh chia sẻ và vì vậy tôi chọn cách bản thân vẫn thường chia sẻ để tiếp cận. Chỉ khác là thay vì nói thì đổi thành viết. Tôi cũng không đặt nặng các vấn đề kỹ thuật viết mà chỉ viết bằng giọng văn sẵn có, chân thực, mộc mạc, thể hiện tính cách đời thường của mình. Khi tiếp cận như thế, tôi hoàn toàn không bị áp lực về chuyên môn viết. Và vì vậy, việc viết sách cũng trở nên dễ dàng hơn.

Trong đời, tôi lớn lên rất nhiều nhờ sách. Nếu không có sách chắc tôi chẳng thể nào có kiến thức về thế giới nhanh và đủ để thăng tiến trong con đường sự nghiệp và kinh doanh của mình. Vì vậy, tôi duy trì thói quen đọc sách thường xuyên cho đến hôm nay. Bên cạnh đó, là người đã có trải nghiệm và quan tâm.đến cộng đồng, tôi cho rằng những người đi trước rất cần phải viết sách để chia sẻ lại với thế hệ đi sau. Nếu không, tri thức và trải nghiệm sẽ mất đi một cách uổng phí. Tôi gặp ai có trải nghiệm hay trong đời cũng đều khuyến khích viết sách. Hiện giờ, tôi đang mentor cho 5 bạn trẻ giỏi viết sách, với hy vọng nhìn thấy ngày càng nhiều tác giả hay của Việt Nam".

Tác giả Nguyễn Tuấn Quỳnh - CEO Saigon Books 

Nguyễn Tuấn Quỳnh từng là một gương mặt "ngôi sao" trong những doanh nhân trẻ đầu thập niên 2000 với các vị trí quan trọng trong các tập đoàn công ty ở tuổi 30, nhưng lại "về hưu" ở tuổi 40 để khởi nghiệp với một công ty sách. Đó phải chăng cũng là lý do để ông đã viết lần lượt ba cuốn sách cho người trẻ Việt Nam: Tin vào chính mình, Sống ở thể chủ động và Sống tích cực để yêu thương, cùng với một cuốn sách viết chung với Nguyễn Phi Vân: Cứ bay rồi sẽ cao. Tuấn Quỳnh viết: 

"Tôi yêu thích viết lách. Khi còn là sinh viên Đại học Kinh tế, tôi đã viết bài cho nhiều báo. Ra trường, đi làm kinh doanh, tôi vẫn xem việc viết là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Tôi xem việc viết báo và viết sách như một sự sẻ chia và trách nhiệm. Tôi nghĩ mình đã gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, làm nhiều việc. Cho nên, tôi tự thấy mình nên chắt lọc, chia sẻ lại với các bạn trẻ qua những trang viết. Tôi mong các bài báo hoặc những cuốn sách của mình, chỉ cần có ích cho một người thì đã đủ hạnh phúc!

Theo tôi, thực tiễn kinh doanh luôn thay đổi không ngừng, công nghệ phát triển quá nhanh, thị hiếu tiêu dùng cũng biến đổi nhanh chóng... Do đó, muốn theo kịp xu hướng thời đại, kinh doanh hiệu quả, lãnh đạo được đội ngũ của mình, đặc biệt là các bạn trẻ, doanh nhân phải học. 

Có ba người thầy của doanh nhân: thực tiễn, đàn anh hay bạn bè trong giới và sách vở. Trong đó, sách vở là người thầy dễ tiếp cận, chi phí thấp, luôn cập nhật và có thể học mọi lúc mọi nơi. Doanh nhân đọc sách chưa chắc thành công. Nhưng mọi doanh nhân vĩ đại trên thế giới và tại Việt Nam đều phải là những người yêu thích đọc sách. 

Nói về chữ sang ở doanh nhân thì sẽ có nhiều định nghĩa khác nhau liên quan đến tài sản, hình thức, phương tiện, chi tiêu và cách cư xử. Theo quan điểm của tôi, sang tức là cư xử văn minh với mọi người, chân thành và có trách nhiệm. Và điều này, doanh nhân có thể học từ sách qua tự truyện của những doanh nhân thành đạt, các cuốn sách hay về văn hóa, tâm lý... Không đọc sách thì cũng có thể kiếm tiền nhưng sang thì cần phải học. Trong đó, doanh nhân có thể học từ những cuốn sách. 

Thị trường sách Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng về lượng và chất trong những năm sắp tới. Một thế hệ tác giả Việt Nam, trong đó có doanh nhân, sẽ xuất bản nhiều tác phẩm có giá trị hơn. Luật bản quyền sẽ được thực thi nghiêm ngặt hơn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả và các công ty kinh doanh sách. Thế hệ doanh nhân trẻ sẽ đọc sách nhiều hơn. Việc đưa tiết đọc sách vào chương trình đào tạo chính khóa ở trường phổ thông cũng sẽ giúp cải thiện thói quen đọc sách của chúng ta. Quan trọng nhất là nên có "Ngày trẻ em và sách". Nếu một đứa bé được hướng dẫn để có thói quen đọc sách thì khi lớn lên dù làm doanh nhân hay chính trị gia, thì đều có thể tự học, hoàn thiện bản thân qua sách. 

Nếu nói về đề tài này, tôi chốt lại một câu: "Doanh nhân đọc sách chưa chắc thành công nhưng doanh nhân thành công chắc chắn phải đọc sách!"

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


CEO   Innova   Kinh tế   Việt Nam   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...