25/10/2020 19:55  
Vi hoàng hậu nổi tiếng của nhà Đường được người đời nhớ là bà hoàng bị chặt đầu, bêu khắp phố. Vì sao bà hoàng này lại có số phận bi thảm đến vậy?

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, không ít hoàng hậu có số phận bi kịch. Thế nhưng, người có số phận bi thảm và rùng rợn nhất được cho là Vi hoàng hậu - bà hoàng bị chặt đầu, bêu khắp phố. Vi hoàng hậu hay còn gọi Vi hậu là con dâu của Võ Tắc Thiên. Bà là vợ của Đường Trung Tông Lý Hiển. Cuộc đời của bà có nhiều thăng trầm. Theo sử sách, Vi hậu được mô tả là bà hoàng thông minh, xinh đẹp và tính cách hiền dịu. Thế nhưng, cuộc sống trong cung cấm, nhất là việc sống dưới cái bóng của mẹ chồng Võ Tắc Thiên đã khiến tính cách Vi hậu thay đổi trở nên độc ác hơn trước. Võ Tắc Thiên từng phế truất Lý Hiển vì nhu nhược khiến ông mất ngôi vị hoàng đế. Kéo theo đó là Vi hoàng hậu cũng không còn là người đứng đầu hậu cung. Về sau, Lý Hiển phục vị và lần nữa trở thành hoàng đế. Vi hậu một lần nữa trở thành bà hoàng đứng đầu tam cung lục viện. Sau "sóng gió" này, Vi hậu khao khát nắm giữ quyền lực lớn trong tay giống như mẹ chồng. Do Đường Trung Tông Lý Hiển nhu nhược, không có tài trị nước nên Vi hậu bí mật thao túng chồng. Bà hoàng này đứng sau giật dây Đường Trung Tông và đưa ra nhiều quyết sách quan trọng trong triều đình. Thậm chí, khi chồng trúng độc chết vào năm 710, bà hoàng này bị hoài nghi hạ độc Đường Trung Tông để trở thành nữ hoàng đế thứ hai trong lịch sử giống như Võ Tắc Thiên đã làm. Sau khi chồng chết, Vi hậu thao túng triều chính và giao cho người thân tín giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình. Thậm chí, bà hoàng này còn thông dâm với một số nam nhân khác trong cung. Không chịu được cảnh quốc gia rơi vào tay người phụ nữ thâm độc, Lâm Tri vương Lý Long Cơ - con trai của Tương vương Lý Đán quyết tâm thực hiện cuộc chính biến nhằm lật đổ Vi hậu và bè cánh. Vào ngày 21/7 năm 710, Lý Long Cơ dẫn quan xông vào cung. Do bị tấn công bất ngờ nên Vi hậu không kịp trở tay. Bà hoàng này bị một binh lính của Lý Long Cơ chặt đầu trong lúc hỗn loạn. Những người đi theo Vi hậu cũng có kết cục bi thảm. Bị chém đầu chưa phải là kết cục cuối cùng của Vi hậu. Sau khi chết, thủ cấp của bà hoàng này bị Lý Long Cơ cho người treo lên ở một khu chợ tại Trường An. Đây được xem là cái kết bi thảm nhất cho một hoàng hậu. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Tỷ phú công nghệ chiếm ưu thế trong giới siêu giàu Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Trung Quốc   Tỷ phú  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...